Ngôi làng Oymyakon thuộc vùng Viễn Đông của Nga là nơi lạnh nhất trên thế giới có người sinh sống thường xuyên.

    Với nhiệt độ trung bình trong tháng 1 ở đây là -50 độ C, mực trong bút cũng đông cứng còn xe hơi phải nổ máy cả ngày bởi nếu tắt sẽ khó khởi động lại.

    Cuộc sống trong ngôi làng lạnh nhất thế giới với thời tiết -71,2 độ C

    Nơi đây được biết đến với biệt danh 'Vùng cực của sự giá lạnh'. Nhiệt độ ở Oymyakon từng xuống mức thấp nhất là -71,2C.

    Đến nay, đây cũng là mức nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại một nơi có người sinh sống trên Trái đất và là mức thấp nhất ở Bắc bán cầu.

    Với dân số khoảng 500 người, trong những năm 1920 và 1930, đây từng là nơi trú chân của những người chăn tuần lộc.

    Cuộc sống trong ngôi làng lạnh nhất thế giới với thời tiết -71,2 độ C

    Do nằm ở độ cao 750m so với mực nước biển, thời gian ban ngày ở đây có thể thay đổi rất lớn. Tháng 12, ngày chỉ kéo dài 3 tiếng nhưng sang mùa hè, ngày dài tới 21 tiếng.

    Lạ hơn nữa là dù mùa đông giá lạnh nhưng nhiệt độ trong các tháng vẫn có lúc lên trên 30 độ C.

    Có lẽ do sống quá lâu trong thời tiết khắc nghiệt, người dân ở đây đã rèn luyện được sức chịu đựng phi thường.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ