WHO chỉ rõ nguyên nhân làm bùng phát dịch tả ở Somalia là nước bẩn và tình trạng vệ sinh kém. Các ca tiêu chảy, chỉ báo quan trọng của nguy cơ bị dịch tả, hiện thống kê được ở Somalia 4.272 trường hợp – tăng 11% so với báo cáo tuần trước của WHO (3.839 ca).

Một phụ nữ Somalia bế đứa con suy dinh dưỡng chờ trợ giúp y tế trong trại tị nạn Al-Adala ở thủ đô Mogadishu
Tiến sĩ Michel Yao, cố vấn y tế công cộng của WHO, hôm 12/8 nói rằng tỉ lệ lây nhiễm 60% căn cứ các mẫu lấy những ngày gần đây đã xác nhận “nguy cơ cao” của căn bệnh truyền nhiễm này, có thể dẫn đến bệnh dịch.
WHO từng tuyên bố họ rất lo ngại căn bệnh này bùng phát ở vùng Đông Phi đang bị hạn hán do thiếu nước sạnh để ăn uống và tắm giặt, do các trại tị nạn chật cứng và người ta ít quan tâm đến trẻ em đói mắc bệnh. LHQ ước tính hạn hán và nạn đói ở Somalia đã cướp đi sinh mạng của hơn 29.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Các quan chức LHQ cho biết, khoảng 12 triệu người đang có nguy cơ chết đói khi Somalia đối diện với trận hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua.
Trong tuần, nữ phát ngôn viên của Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), bà Marixie Mercado, nói rằng hàng chục nghìn trẻ em đã chết và vô số em khác đang đứng trước hiểm họa dịch tả và các bệnh dịch khác do nguyên nhân hạn hán và bạo lực ở Đông Phi.
LHQ cho biết, đến nay cộng đồng quốc tế đã tài trợ cho các nạn nhân đói ở vùng Sừng châu Phi 1,1 tỉ USD, song hiện vẫn cần thêm 1,3 tỉ nữa để cứu trợ cho hơn 12 triệu người đang trong cơn khốn quẫn.
Danh sách các nước trợ giúp tiền bạc giúp Đông Phi đối phó với nạn đói ghi nhận, Hoa Kỳ đang là nhà tài trợ lớn nhất với 580 triệu USD đóng góp trong năm nay. Anh Quốc đứng vị trí thứ hai với 205 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản và Australia. Saudi Arabia góp 60 triệu USD đứng vị trí thứ 5, đồng thời là quốc gia tài trợ lớn nhất trong thế giới Hồi giáo.
Trần Đạt (Theo XaLuan)

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
