Số liệu về các vụ báo cáo bị lừa đảo trong năm 2010-2011 cho thấy bọn tội phạm thường lợi dụng tên của các cơ quan thuộc chính phủ và những doanh nghiệp lớn nhằm chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân dễ tin người.
Theo số liệu thống kê, riêng trong năm 2010-2011, Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Victoria đã nhận được hơn 6,770 báo cáo về các vụ lừa đảo, tăng vọt so với con số 4,700 vụ trong năm 200-2010.
Trong hầu hết các vụ lừa đảo, bọn tội phạm thường tỏ ra là những tổ chức hoạt động hợp pháp, giả bộ là những cá nhân, tổ chức của những công ty có uy tín như Microsoft hoặc Sensis Yellow Pages, hoặc các cơ quan chính phủ như Tổng cục thuế Australia, Kho bạc chính phủ hoặc thậm chí là nhân viên của chính Cơ quan bảo vệ người tiêu dung Victoria (CAV).
Nạn nhân của những vụ lừa đảo nói trên gồm nhiều đối tượng thuộc tất cả các lứa tuổi, từ những người già sống một mình, cho đến những doanh nghiệp nhỏ. Những trường hợp này ban đầu thường tỏ ra là những đối tượng hợp pháp, nhưng sau đó mới biết thực chất là một hình thức lừa đảo.
Một trong những chiêu thức lừa đảo thường thấy nhất, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ như các chiêu thức về thành lập, đăng ký kinh doanh. Trong năm 2010-2011, CAV đã nhận được khoảng 140 báo cáo về các loại hình lừa đảo.
Để tìm hiểu thêm thông tin, quý độc giả có thể gọi điện cho số 1300 55 81 81 hoặc truy cập vào trang web: www.consumer.vic.gov.au.

