Sau trục xuất nhà ngoại giao Nga, Ba Lan mạnh tay "tậu" tên lửa Mỹ
![]() |
| Hệ thống phòng thủ Patriot được thiết kế để chống lại sự tấn công của các máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ảnh: BBC |
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mô tả thỏa thuận mới ký với Mỹ ngày 28/3 là "mang tính lịch sử", mang đến cho nước này hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến nhất hiện nay. Trước đó từng có thông tin, Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Kaliningrad, giáp biên giới với Ba Lan.
Mối quan hệ giữa Ba Lan, một thành viên của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Nga hiện vẫn căng thẳng.
Hồi đầu tuần này, theo lời kêu gọi của chính quyền London, Ba Lan cùng Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu khác đã đồng loạt trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc một cựu điệp viên ở miền nam Anh hôm 4/3.
Moscow vẫn nhất quyết phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Nhà chức trách Nga cũng tuyên bố có hành động trả đũa tương xứng đối với phương Tây.
Theo BBC, thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trị giá 4,75 tỉ USD là hợp đồng mua vũ khí "khủng" nhất trong lịch sử Ba Lan. Động thái nhiều khả năng sẽ làm Nga "nóng mặt" và thậm chí gây căng thẳng hơn nữa mối quan hệ vốn đã "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa hai nước.

Article sourced from VIETNAMNET.
Original source can be found here: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/sau-truc-xuat-nha-ngoai-giao-nga-ba-lan-manh-tay-tau-ten-lua-my-438614.html

