Nguyên nhân tử vong không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng trong số những bệnh nhân đã tử vong do mắc chứng rối loạn ăn uống, cứ năm người lại có một người chết do tự vẫn.

    Những trường hợp tử vong khác là do những hậu quả nghiêm trọng của những rối loạn trong ăn uống đối với cơ thể bệnh nhân theo thời gian, đó là kết luận của những nhà nghiên cứu đăng trên tạp chí Archives of General Psychiatry.

    Tác giả Jon Arcelus đến từ Đại học Loughborough University, Vương quốc Anh, cho biết rối loại trong ăn uống sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về thể chất.

    Nhóm nghiên cứu của ông thực hiện một phân tích đối với 39 học thuyết được xuất bản trong khoảng từ năm 1966 đến 2010, bao gồm 17.000 người mắc chứng rối loại ăn uống, trong số đó có 755 người đã tử vong.

    Phân tích của họ cho thấy cứ 1000 người mắc chứng rối loạn ăn uống thì có 5 người tử vong, cao hơn 5 lần so với mức dự đoán đối với những người không mắc chứng rối loạn ăn uống.

    Trong số những người mắc chứng thèm ăn hoặc các chứng rối loạn ăn uống khác, tỷ lệ tử vong cao hơn gấp 5 lần so với những người không mắc chứng rối loạn ăn uống. Ông Arcelus lưu ý rằng hầu hết bệnh nhân mắc chứng rối loạn ăn uống đều trải qua trạng thái trầm cảm, lo lắng hoặc rối loạn tâm thần.

    Ông cũng cho biết thêm là nguy cơ tử vong cao hơn đối với những người mắc chứng rối loạn ăn uống phản ánh những hậu quả nghiêm trọng hơn do căn bệnh này mang lại.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Makin Mattresses Vùng: Thomastown. Phone: 03 9464 3335
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ