Giá carbon sẽ là $23 cho mỗi tấn ô nhiễm, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng Bảy, 2012. Giá sẽ tăng 2.5% mỗi năm và được ấn định cho đến ngày 1 tháng Bảy, 2015. Cơ chế giá carbon sau đó sẽ chuyển thành một kế hoạch mua bán khí thải, trong đó giá sẽ được xác định theo cơ chế thị trường.
Thủ tướng cho biết giá cacbon là một nhân tố trọng tâm trong kế hoạch của Chính phủ nhằm hướng Australia tới một tương lai năng lượng sạch.
Khoảng 500 doanh nghiệp sẽ phải chi trả cho lượng ô nhiễm do họ thải ra theo cơ chế giá cacbon, với hơn một nửa doanh thu từ loại thuế này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình bị cắt giảm thuế, chi tiêu gia đình tăng và tăng lương hưu, trợ cấp cho người dân.
Bộ trưởng về Biến đổi khí hậu và Hiệu quả năng lượng, ông Greg Combet cho biết cơ chế giá carbon của Chính phủ sẽ được thực hiện thành hai giai đoạn. Trong ba năm đầu, từ 1 tháng Bảy, 2012, giá của mỗi tấn carbon ô nhiếm sẽ được cố định, giống như một mức thuế carbon.
Sau đó, từ 1 tháng Bảy, 2015, cơ chế giá carbon sẽ chuyển thành một chương trình mua bán khí thải trong đó giá cả sẽ do thị trường quyết định.

