Trong các báo cáo đề xuất đánh giá độc lập đối với hệ thống mới, Hiệp hội giáo dục Australia, Tổ chức TAFE Victoria và liên minh các tổ chức phúc lợi cảnh báo rằng những thay đổi này sẽ có tác động đáng kể đến tỷ lệ tham dự các khoá đào tạo kỹ năng. Những thay đổi, dự kiến được triển khai dần từ năm 2009 đến 2010, bao gồm cả các quy định mới về cơ hội được hưởng trợ cấp của chính phủ. Cũng theo quy định mới, những sinh viên trên 20 tuổi phải học lấy bằng cấp cao hơn so với hiện nay. Vì vậy, nếu một người 21 tuổi có bằng cấp thông thường như hiện tại, họ sẽ phải tham dự một khoá học nâng cao mới có cơ hội được nhận trợ cấp của chính phủ.
Trước tình hình này, phát ngôn viên của bộ trưởng Bronwyn Pike cho biết những quy định mới đã thể hiện được tác động tích cực, mặc dù chủ tịch Tổ chức TAFE Victoria, ông David Williams, lại cho rằng tiêu chuẩn mới này là một “thảm hoạ” đối với ngành giáo dục. “Nó sẽ gây khó khăn hơn cho người học, đồng thời làm tăng chi phí cho ngành giáo dục nói chung”, ông Williams phân tích.

