Trong bối cảnh khu vực châu Á- Thái Bình Dương ngày càng nóng bỏng với các cuộc chạy đua vũ trang và phân tranh quyền lực, quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật Bản ngày càng được thắt chặt.

Hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh thân thiết Mỹ - Nhật ngày càng được củng cố
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 17/10 dẫn lời người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ cho biết, hạm đội này đã có tư lệnh gốc Nhật đầu tiên.
Theo đó, đô đốc Harry Harris, người Mỹ gốc Nhật và từng là trợ lý của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đã kế nhiệm Đô Đốc Cecil Haney hôm 16/10 trên cương vị tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii.
Đô đốc Harris có mẹ là người Nhật Bản và bố là người Mỹ. Ông sinh ra tại Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo, sau đó lớn lên ở bang Tennessee và bang Florida.
Sự tin tưởng của Mỹ dành cho người Nhật còn được tăng cường khi mới đây, hai nước đã nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ đồng minh quốc phòng nhằm giải quyết những quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, chống khủng bố, an ninh mạng và các vấn đề lớn khác của thế kỷ 21.
Thông cáo chung Mỹ-Nhật ngày 3/10 cũng nói tới những dự án phòng vệ hỗn hợp nhằm chống lại những vụ tấn công mạng, chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác trong không gian. Đôi bên cũng đồng ý sửa đổi Hiệp ước phòng thủ để dành cho Tokyo một vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ chủ quyền.
Mỹ hoan nghênh vai trò lớn hơn của Nhật và cho rằng mục tiêu nhắm tới là một mối quan hệ đồng minh cân bằng và hiệu quả hơn giữa quân đội hai nước trong tư cách là những đối tác bình đẳng.
Hai bên cũng nhất trí định vị hệ thống radar phòng không X-band của Mỹ tại căn cứ không quân Kyogamisaki tại quận Kyoto, phía Tây, Nhật Bản cũng như tái bố trí 5.000 lính hải quân Mỹ từ đảo Okinawa, Nhật Bản đến đảo Guam của Mỹ.
Những hợp tác quân sự, quốc phòng toàn diện giữa hai nước Mỹ và Nhật Bản nằm trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Á. Theo nhiều nhà phân tích, sự hợp tác giữa hai đồng minh lâu năm Mỹ-Nhật nhằm củng cố vị trí của mình và phần nào kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc thời gian vừa qua.

