Đợt nghiên cứu, do tiến sỹ Michelle Peate thuộc trường Đại học New South Wales thực hiện, phát hiện rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi bị bệnh ung thư vú có ít kiến thức về ảnh hưởng của việc điều trị căn bệnh ung thư này đối với khả năng sinh đẻ của họ. Trong khi đó, vị tiến sỹ này cho biết thông thường thì việc điều trị bệnh ung thư nói chung có thể làm tăng độ tuổi sinh sản của một người phụ nữ lên 10 năm.
Tuy nhiên, thực tế hầu hết các liệu pháp hóa trị đều độc hại đối với buồng trứng và hủy hoại trứng của người phụ nữ, và phụ nữ thường được khuyên không nên mang bầu trong vòng 5 năm kể từ khi điều trị hóa học trị liệu. Nghiên cứu của tiến sỹ Peate cũng cho thấy hầu hết phụ nữ muốn tìm hiểu thật nhiều về khả năng sinh nở khi bị chẩn đoán mắc bệnh, nhưng nhiều người lại không nắm được những thực tế quan trọng liên quan đến ảnh hưởng của việc điều trị căn bệnh ung thư đối với khả năng sinh nở và những biện pháp bảo vệ khả năng sinh nở có thể áp dụng.
Hiện nay đang có một cuốn sách nhỏ cung cấp thông tin cho những phụ nữ trẻ bị ung thư vú. Dự kiến cuốn sách này sẽ được đưa đến tay bệnh nhân vào cuối năm nay. Tiến sỹ Peate cho hay đợt nghiên cứu của ông được thực hiện với 111 phụ nữ trẻ trên khắp đất nước Australia có độ tuổi từ 18 - 40.



