Khi con người mắc kẹt bên trong một tòa nhà đổ, cơ thể chúng ta giải phóng nhiều chất hữu cơ qua hơi thở, da, mồ hôi và các loại chất lỏng khác của cơ thể. Những chất đó sẽ tương tác với các vật liệu xây dựng (gạch, xi măng, xốp, gỗ) theo nhiều cơ chế khác nhau. Ngoài ra, sự tương tác cũng thay đổi theo các điều kiện môi trường – như độ ẩm, nhiệt độ, tốc độ và hướng gió – khiến cho việc xác định vị trí của nạn nhân của chó nghiệp vụ trở nên khó khăn.

    Ngoài ra, mặc dù chó nghiệp vụ tỏ ra hữu ích trong hoạt động tìm kiếm người mất tích, sau khi hoạt động tích cực trong khoảng 20 phút chúng phải nghỉ ngơi vài tiếng. Vì thế các cảm biến, thiết bị vẫn là những công cụ đắc lực nhất trong hoạt động tìm kiếm người bị mắc kẹt. Nhưng trước khi tạo ra một thiết bị có khả năng phát hiện hoạt động của người, các nhà khoa học cần tìm ra những hóa chất đặc trưng của cơ thể người khi chúng bay ra từ đống đổ nát.

    Science Daily cho biết, các nhà khoa học của Đại học Loughborough (Anh), Đại học Kỹ thuật Quốc gia Athens (Hy Lạp), Đại học Dortmund (Đức), Đại học Babes Bolyai (Romania) hợp tác với nhau để nghiên cứu thế hệ thiết bị tìm kiếm người thế hệ mới.

    Trong một thử nghiệm, các nhà khoa học của dự án yêu cầu 10 người nằm trong một phòng kín trong 6 giờ. Họ gắn nhiều cảm biến trên cơ thể tình nguyện viên để đo lượng khí CO2, amoniac, axeton và nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được thải ra qua mồ hôi và hơi thở. Những khí này, bao gồm cả một số khí trong hệ tiêu hóa, được đưa sang một phòng khác. Tại đây chúng di chuyển qua hàng loạt vật liệu xây dựng như tấm nhựa, tấm xơ ép, tấm cách nhiệt, mảng bê tông. Những vật liệu đó được vứt ngổn ngang để mô phỏng một đống đổ nát sau khi một tòa nhà sập.

    Nhóm nghiên cứu nhận thấy nồng độ amoniac, axeton và phân tử nước tiểu của mọi tình nguyện viên tăng lên khi họ ngủ. Như vậy, nếu các nhà khoa học chế tạo những cảm biến có khả năng phát hiện những chất này, việc tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

    "Đây là nghiên cứu đầu tiên về hệ thống cảm biến có khả năng phát hiện người bị mắc kẹt. Việc chế tạo thiết bị tìm kiếm các loại khí được giải phóng từ hơi thở, mồ hôi và da người có thể mang đến nhiều lợi thế hơn so với những công nghệ hiện nay", giáo sư Paul Thomas, một nhà khoa học của Đại học Loughborough, phát biểu.

    Theo Vnexpress



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Tin Mới Cập Nhật
Tin xem nhiều

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ