“Ý nghĩa quan trọng của việc triển khai Chương trình giáo dục quốc gia đích thực đầu tiên này qua internet đó là các bậc cha mẹ sẽ có thể truy cập vào trang web, xem chương trình giảng dạy của các bộ môn như Toán, Anh Văn, Khoa học và Lịch sử, đồng thời có thể đưa ra nhận xét về những môn học của con cái mình tại trường học”, bà Roxon phát biểu.
Chương trình giảng dạy Quốc gia được các chuyên gia của Cơ quan xây dựng, đánh giá và báo cáo chương trình giảng dạy Australia (ACARA) phát triển, dựa trên ý kiến tham khảo của các chuyên gia xây dựng chương trình giảng dạy, giáo viên và hiệu trưởng các trường học. Chương trình giảng dạy Quốc gia này sẽ là một bước phát triển đáng mừng cho khoảng 80,000 trẻ em, là những đối tượng hàng năm phải chuyển nơi học từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Chương trình này cũng sẽ có lợi cho các giáo viên, giúp họ chia sẻ nguồn lực của các tiểu bang, đồng thời mang lại lợi ích rất lớn cho các gia đình và cộng đồng trong việc nắm rõ các môn học của học sinh.
“Trong đợt bầu cử năm 2007, Chính phủ Rudd đã cam kết xây dựng một Chương trình giảng dạy mang tính Quốc gia thực thụ, và giờ đây chúng tôi đang thực hiện lời cam kết của mình. Chương trình này được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch cải cách giáo dục, theo đó đã xây dựng trang web phổ biến rộng rãi có tên My School, xây dựng cơ sở hạ tầng mới ở mọi trường học trên đất nước dựa trên gói kích thích kinh tế, và cấp máy tính cho toàn bộ học sinh trung học khối lớp 9-12. Bản dự thảo của Chương trình này sẽ được đăng tải để lấy ý kiến đóng góp của công chúng cho đến ngày 23/5/2010, vậy các bậc cha mẹ và mọi người trong cộng đồng hãy đăng nhập và cho ý kiến đóng góp cho bản dự thảo này”, bà Roxon phát biểu.
Chương trình giảng dạy Quốc gia được đăng tải mở rộng tại trang web: www.australiancurriculum.edu.au.

