Cựu tổng thống trước đó đã đề nghị toà án cho phép luật sư được đại diện ông trước toà. Một báo cáo sức khỏe của ông Chirac được gửi kèm đến toà án, nhấn mạnh tình trạng mất trí nhớ khiến cựu tổng thống khó có khả năng trả lời các câu hỏi về quá khứ một cách đáng tin cậy.

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac.
Trong thời gian là Thị trưởng Paris từ năm 1977 đến 1995, ông Chirac bị cáo buộc đã dùng ngân quỹ trả tiền cho bạn bè và các thành viên Đảng Tập hợp vì nền Cộng hoà (RPR) của ông để nắm giữ 21 “công việc ma” không hề tồn tại.
Ông Alain Juppé - đương kim Ngoại trưởng Pháp, người từng bị án treo năm 2004 liên quan đến vụ việc này - sẽ ra toà với tư cách nhân chứng. Nếu bị kết án, ông Chirac có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù và khoản tiền phạt 150.000 euro.
Ông Chirac đã được miễn truy tố liên quan đến cáo trạng trên trong thời gian ông đảm nhận cương vị Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến 2007.
Sau 15 năm điều tra, phiên toà xử ông Chirac dự kiến được mở hồi tháng 3.2011, song phải hoãn lại 6 tháng do luật sư của ông Chirac chất vấn về tính hiệu lực của cáo trạng.
Ông Chirac là cựu lãnh đạo nhà nước Pháp đầu tiên phải ra toà kể từ thời Đại chiến II.
Tiến Huy (Theo BBC)

