Palestine cáo buộc Israel không kích bệnh viện

02:00' 19-10-2023
Trong khi Quân đội Israel dẫn thông tin tình báo khẳng định Phong trào Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) - một lực lượng vũ trang ở Gaza, đã bắn nhầm rocket vào cơ sở y tế này.


    Tong thong Palestine khong tham du hoi nghi 4 ben tai Jordan hinh anh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu trong một cuộc họp ở thành phố Ramallah. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 17/10 đã quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh 4 bên dự kiến diễn ra tại Amman - thủ đô của Jordan, trong ngày 18/10 và trở về Ramallah.

    Trong một tuyên bố ngắn, Thư ký Ủy ban Điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết Tổng thống Abbas đã "quyết dịnh trở về quê nhà và triệu tập một cuộc họp ban lãnh đạo Palestine ngay trong buổi tối."

    Trước đó, tại Amman, Tổng thống Abbas đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh 4 bên, với Quốc vương Abdullah II của Jordan, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi, và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    Quyết định của Tổng thống Abbas được đưa ra sau một vụ nổ tại Bệnh viện Al-Ahli Baptist ở trung tâm thành phố Gaza vào tối 17/10, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

    Phía Palestine cáo buộc Israel đã không kích bệnh viện, trong khi Quân đội Israel dẫn thông tin tình báo khẳng định Phong trào Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) - một lực lượng vũ trang ở Gaza, đã bắn nhầm rocket vào cơ sở y tế này.

    Cùng ngày, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Tổng thống Biden đã hoãn chuyến đi tới Jordan và sẽ chỉ tới Israel trong chuyến công du Trung Đông.

    Tuyên bố cho biết quyết định đã được đưa ra sau khi tham vấn với Quốc vương Jordan cũng như việc Tổng thống Abbas đã trở lại Ramallah và Chính quyền Palestine (PA) tuyên bố để quốc tang.

    Trước đó, Chính quyền Palestine (PA) đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ nổ bệnh viện ở Gaza trong đêm 17/10 và tất cả những thường dân Palestine khác đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tiếp diễn giữa phong trào Hamas và Quân đội Israel.

    Theo truyền thông Palestine, đã có ít nhất 500 người thiệt mạng trong một vụ tấn công mà phía Palestine cho rằng do không kích của Israel nhằm vào bệnh viện Al-Ahli Arabi Baptist Gaza.

    Trong tuyên bố thông báo quốc tang, ông Nabil Abu Rudaineh, người phát ngôn Tổng thống Palestine, đã cáo buộc Israel ném bom bệnh viện này khiến hàng trăm người thiệt mạng, nhấn mạnh Israel "phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

    Một loạt quốc gia, gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Qatar, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng các tổ chức khu vực như Liên đoàn Arab và Liên minh châu Phi cũng đã lên án mạnh mẽ vụ việc tại Gaza./. 



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư?
Hoang Gia Law Consulting & Auditing Co Vùng: Kew. Phone: 0402 615 711
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-palestine-khong-tham-du-hoi-nghi-4-ben-tai-jordan/902762.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ