Pakistan - Iran thống nhất hạ nhiệt căng thẳng

14:00' 22-01-2024
Pakistan khẳng định sẵn sàng hợp tác và muốn xây dựng lòng tin với Iran sau khi hai quốc gia tập kích mục tiêu trên lãnh thổ nước láng giềng.


    Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 19/1 thông báo Ngoại trưởng Jalil Abbas Jilan điện đàm với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, trong đó "hai bên đồng ý giảm leo thang tình hình".

    "Nhấn mạnh mối quan hệ anh em chặt chẽ giữa hai nước, Ngoại trưởng Jilani bày tỏ Pakistan mong muốn làm việc với Iran trên tinh thần tin cậy lẫn nhau và hợp tác", Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết. "Ngoại trưởng Jilani nhấn mạnh việc hợp tác này phải dựa trên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền".

    Ngoại trưởng Amir-Abdollahian sau đó cho biết đã "chỉ ra tầm quan trọng của tiếp tục hợp tác và liên lạc chặt chẽ giữa quan chức hai nước" trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan.

    "Tôi nhấn mạnh Iran tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia anh em, láng giềng Pakistan", ông Amir-Abdollahian tuyên bố.

    Ngoại trưởng Jalil Abbas Jilan phát biểu tại sự kiện ở Islamabad, Pakistan ngày 10/1. Ảnh: BNG Pakistan

    Ngoại trưởng Jalil Abbas Jilan phát biểu tại sự kiện ở Islamabad, Pakistan ngày 10/1. Ảnh: BNG Pakistan

    Các ngoại trưởng nhất trí hai nước cần tăng cường phối hợp ở cấp làm việc, cũng như "phối hợp chặt chẽ trong chống khủng bố và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm", Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

    Đề cập tới nhóm vũ trang Jaish al-Adl, mục tiêu Iran tập kích ngày 16/1, ông Amir-Abdollahian nhận định đây là "đối đe dọa đối với công dân hai nước". "Chúng tôi coi an ninh của Pakistan là an ninh của Iran", ông Amir-Abdollahian khẳng định.

    Trước đó cùng ngày, ông Jilan điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về diễn biến gần đây giữa Pakistan và Iran.

    Ông Jilan tuyên bố chiến dịch Marg Bar Sarmachar của Pakistan nhằm vào các trại của nhóm phiến quân mà nước này coi là khủng bố, đồng thời khẳng định Islamabad "không mong muốn leo thang" tình hình.

    Các cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi quân đội Pakistan mở chiến dịch tấn công vị trí nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Baloch trên lãnh thổ Iran. Trước đó, Iran dùng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công căn cứ của phiến quân có liên hệ với Israel trên lãnh thổ Pakistan.

    Iran và Pakistan có nhiều bất đồng trong quan hệ, cũng như thường xuyên cáo buộc lẫn nhau cho phép phiến quân ẩn náu để mở các cuộc tấn công qua biên giới. Tuy nhiên, quân đội hai nước hiếm khi trực tiếp tập kích vào mục tiêu ở lãnh thổ nước láng giềng.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Mỹ, Trung Quốc và một số quốc gia kêu gọi Iran và Pakistan kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng. Trung Quốc đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Iran và Pakistan.

    Iran gần đây triển khai các chiến dịch không kích nhằm vào mục tiêu ở nước láng giềng gồm Pakistan, Iraq và Syria. Loạt vụ tập kích này khiến nhiều người lo ngại tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Trung Đông từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát vào đầu tháng 10/2023, nguy cơ làm bùng phát xung đột toàn diện trong khu vực và kéo theo hệ lụy nghiêm trọng.

    Vị trí tỉnh Sistan-Baluchistan của Iran giáp với tỉnh Balochistan của Pakistan. Đồ họa: GeoCurrent

    Vị trí tỉnh Sistan-Baluchistan của Iran giáp với tỉnh Balochistan của Pakistan. Đồ họa: GeoCurrent



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/pakistan-muon-ha-nhiet-cang-thang-voi-iran-4702958.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ