Ông Trump đe dọa không bảo vệ đồng minh NATO

08:00' 22-03-2024
Cựu tổng thống Trump cho biết lời đe dọa không bảo vệ đồng minh NATO là chiến thuật đàm phán để buộc các thành viên liên minh góp thêm ngân sách.


    Trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Nam Carolina ngày 10/2, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết từng dọa không bảo vệ các thành viên NATO không góp đủ ngân sách cho liên minh, cũng như "khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn". Nhiều bên sau đó chỉ trích bình luận này của ông Trump.

    "Họ muốn dùng câu nói ấy như thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Lập trường đó chỉ là một chiến thuật đàm phán", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Nigel Farage, chiếu trên kênh GB News của Anh vào ngày 19/3.

    Theo ông Trump, Mỹ đang "trả 90%, thậm chí tới 100% chi phí của NATO", gọi đây là điều bất công nhất. "Tại sao chúng tôi phải bảo vệ những nước có nhiều tiền nhưng để mặc cho Mỹ gồng gánh phần lớn chi phí của NATO?", ông Trump cho biết.

    Ông Trump tại buổi vận động tranh cử ở Conway, Nam Carolina, hôm 10/2. Ảnh: AFP

    Ông Trump tại buổi vận động tranh cử ở Conway, Nam Carolina, ngày 10/2. Ảnh: AFP

    "Đừng quên rằng liên minh này quan trọng với họ hơn với chúng tôi", ông bình luận về các đồng minh NATO tại châu Âu. "Chúng ta có cả một đại dương rộng đẹp ngăn nước Mỹ với các rắc rối, do đó liên minh quan trọng hơn đối với họ".

    Cựu tổng thống Mỹ tự tin ông có thể đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi rất thân với ông Putin. Đây là điều tốt, không phải chuyện gì xấu", ông Trump nói.

    Từ trước nhiệm kỳ năm 2017-2020, Trump đã bày tỏ không hài lòng về các cam kết ngân sách quốc phòng của các đồng minh NATO. Ông cho rằng 28 nước còn lại trong liên minh đang không đóng góp tương xứng với năng lực nền kinh tế, phó mặc cho Mỹ đảm bảo an ninh cho cả khối.

    NATO vào năm 2014 chuẩn hóa cam kết mỗi thành viên chi ngân sách tối thiểu 2% GDP cho an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, cam kết này chỉ mang tính tự nguyện và NATO cũng không quy định hình thức xử phạt nào đối với thành viên không đạt chỉ tiêu.

    Hiệp ước thành lập NATO cũng không quy định hình thức nào tương tự lập trường của ông Trump là các nước phải đóng phí tham gia liên minh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-trump-neu-ly-do-doa-khong-bao-ve-dong-minh-nato-4724273.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ