Ông Trump 'khinh thường' người Mỹ gốc Latin?

20:00' 22-03-2024
Tổng thống Biden cáo buộc ông Trump khinh thường người Mỹ gốc Latinh, khi người tiền nhiệm nhiều lần chỉ trích người nhập cư không giấy tờ.


    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/3 tới thăm hai bang chiến trường Nevada và Arizona, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy cộng đồng người Latin ủng hộ đảng Dân chủ đang ngày càng nghiêng về phía cựu tổng thống Donald Trump.

    Điều này sẽ gây khó khăn cho ông Biden ở các bang chiến trường mà ông giành chiến thắng sít sao hồi năm 2020. Tổng thống Mỹ cũng cần giành chiến thắng ở Nevada và Arizona nếu muốn tái đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11.

    "Ý tôi là Donald Trump khinh thường người gốc Latin", ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình ngày 19/3.

    Ông nhấn mạnh việc người tiền nhiệm liên tục sử dụng luận điệu chống người nhập cư, như mô tả họ "đầu độc dòng máu" Mỹ và lên kế hoạch trục xuất người di cư không giấy phép nếu đắc cử.

    "Người gốc Latin đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của tôi hồi năm 2020 và điều đó vẫn không thay đổi trong bầu cử năm nay. Tôi đang làm việc cần mẫn để giành được lá phiếu của họ", ông Biden nhấn mạnh.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại thành phố Las Vegas, bang Nevada ngày 19/3. Ảnh: AFP

    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại thành phố Las Vegas, bang Nevada ngày 19/3. Ảnh: AFP

    Trong ba ngày thăm các bang chiến trường ở miền tây, ông Biden, 81 tuổi, đã khởi động chiến dịch đặc biệt "Người Latin đồng hành với Biden - Harris". Ông cũng nêu bật thành tựu về kinh tế và các vấn đề như phá thai, nhập cư mà đảng Dân chủ tin là quan trọng đối với cử tri gốc Latin.

    Quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, Julie Chavez Rodriguez, cho biết lá phiếu của cử tri Latin đóng vai trò rất quan trọng để Tổng thống giành chiến thắng, đồng thời cáo buộc ông Trump theo đuổi "chương trình nghị sự chống người Latin".

    Ông Trump, 77 tuổi, đang dẫn trước ông Biden trong các cuộc thăm dò ở 6 bang chiến trường, trong đó có Arizona và Nevada. Các bang chiến trường được cho là sẽ quyết định tổng thống tiếp theo của Mỹ trong cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump ngày 5/11.

    Dù Trump nhiều lần công kích và đe dọa người nhập cư trái phép, cử tri gốc Latin đang ngày càng ủng hộ ông nhiều hơn. Nhiều người trong số đó là người di cư thế hệ thứ hai và họ lo ngại về cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới với Mexico, đặc biệt ở bang biên giới Arizona. Trong bối cảnh cộng đồng người Mỹ gốc Latin đang phát triển nhanh chóng, chiếm 19% dân số Mỹ, điều đó sẽ gây khó khăn cho con đường tái đắc cử của Tổng thống Biden.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-biden-cao-buoc-ong-trump-khinh-thuong-nguoi-goc-latin-4724404.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ