Mỹ lần đầu phóng thử tên lửa siêu vượt âm tại Thái Bình Dương

16:00' 22-03-2024
Oanh tạc cơ B-52 Mỹ lần đầu tiên tiến hành phóng tên lửa siêu vượt âm AGM-183A ở Thái Bình Dương, hoàn tất giai đoạn thử nghiệm vũ khí này.


    "Một chiếc B-52H đã phóng thử nguyên mẫu hoàn chỉnh của AGM-183A, mẫu tên lửa phản ứng nhanh phóng từ máy bay", không quân Mỹ (USAF) ngày 19/3 thông báo. Cơ quan này cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành ở bãi thử Reagan ở Quần đảo Marshall hôm 17/3, song thông tin chỉ được công bố sau đó hai ngày.

    Trong thử nghiệm, quả đạn AGM-183A được thả rơi tự do từ oanh tạc cơ như bom thông thường, sau đó kích hoạt động cơ tên lửa để giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao phù hợp. Vỏ bảo vệ sau đó sẽ bung ra và đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ trên 6.000 km/h. Mỗi oanh tạc cơ B-52 có thể mang tối đa 4 quả AGM-183A.

    Đây là lần đầu tiên Mỹ thử tên lửa siêu vượt âm tại Thái Bình Dương và cũng là đợt thử nghiệm cuối cùng với chương trình tên lửa siêu vượt âm AGM-183A.

    USAF không xác nhận cuộc thử nghiệm có diễn ra thành công hay không, song cho biết đã "thu được thông tin giá trị về năng lực" của tên lửa AGM-183A nhằm thúc đẩy loạt chương trình vũ khí siêu vượt âm.

    Tên lửa AGM-183A ARRW treo dưới cánh oanh tạc cơ B-52H tại căn cứ Mỹ ở đảo Guam hôm 27/2. Ảnh: Không quân Mỹ

    Tên lửa AGM-183A ARRW treo dưới cánh oanh tạc cơ B-52H tại căn cứ Mỹ ở đảo Guam hôm 27/2. Ảnh: Không quân Mỹ

    Do tập đoàn Lockheed Martin phát triển, AGM-183A là một trong hai chương trình tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không của Mỹ. USAF đã tiến hành một số vụ phóng thử tên lửa AGM-183A, trong đó có lần phóng thất bại hồi tháng 3/2023.

    Giới chức không quân Mỹ hồi đầu tháng tiết lộ lực lượng này có kế hoạch kết thúc chương trình chế tạo nguyên mẫu tên lửa AGM-183A trong năm nay. Không quân Mỹ không yêu cầu thêm ngân sách cho dự án, cũng như không có ý định tiến hành hoạt động nghiên cứu, phát triển nào với AGM-183A trong năm 2025.

    Thay vào đó, lực lượng này dự kiến dồn nguồn lực cho chương trình phát triển vũ khí siêu vượt âm khác mang tên Tên lửa Hành trình Tấn công Siêu vượt âm (HACM). Do Northrop Grumman và RTX hợp tác phát triển, đây là loại tên lửa sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, có kích thước nhỏ và khả năng "bay theo nhiều quỹ đạo" hơn so với AGM-183A.

    Trong bản đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2025, không quân Mỹ yêu cầu được cấp 517 triệu USD để tiếp tục phát triển chương trình HACM.

    Ảnh đồ họa tên lửa dự án HACM. Ảnh: RTX

    Ảnh đồ họa tên lửa dự án HACM. Ảnh: RTX

    Vũ khí siêu vượt âm có thể di chuyển với vận tốc ít nhất là Mach 5 (trên 3.800 km/h). Chúng thường được mô tả là loại vũ khí "vô hình" do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình giúp tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.

    Nga và Trung Quốc đã đầu tư mạnh cho chương trình vũ khí siêu vượt âm, trong đó Moskva được cho là đã triển khai tên lửa Kinzhal tại Ukraine, còn Mỹ vẫn đang chật vật phát triển loại khí tài này.

    Cựu đại tướng Mỹ John Hyten năm 2021 thừa nhận nước này tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu vượt âm, cho rằng Mỹ sẽ mất nhiều năm và phải bỏ nguồn lực rất lớn để giành lại vị trí hàng đầu trong lĩnh vực.

    Nga gần đây cũng đang đẩy mạnh phát triển khí tài có khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm. Truyền thông Nga hồi cuối tháng 2 tiết lộ hệ thống phòng không S-500 của nước này đã bắn hạ thành công vũ khí siêu vượt âm trong cuộc thử nghiệm gần đây.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dạy Kèm Vùng: Braybrook. Phone: 0478 121 111
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/b-52-my-lan-dau-thu-ten-lua-sieu-vuot-am-o-thai-binh-duong-4724356.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ