Ông chủ cafe Trung Nguyên bổ sung siêu phẩm Porsche 930 Turbo vào bộ sưu tập

08:00' 30-12-2021
Sự xuất hiện của Porsche 930 Turbo sẽ làm dày thêm cho bộ sưu tập xe sang và siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, với một trong những cái tên đáng chú ý là Bugatti Veyron.


    Theo thông tin mới được cập nhật, ông chủ của thương hiệu cafe Trung Nguyên – Đặng Lê Nguyên Vũ mới đây đã tậu thêm một "siêu phẩm" hàng hiếm cho bộ sưu tập xe hơi đồ sộ của mình. Đó chính là chiếc Porsche 930 Turbo được một đại lý tư nhân chuyên kinh doanh siêu xe và xe sang tại huyện Bình Chánh, TP.HCM đăng bán cách đây không lâu. Điều này đã khiến không ít người ngạc nhiên và bất ngờ về độ chịu chơi của vị doanh nhân này, nhất là với mẫu xe hàng cổ có tuổi đời đã hơn 30 năm.

    Vừa được rao bán không lâu, Porsche 930 Turbo đã được ông chủ Trung Nguyên chốt hạ - Ảnh 1.
     

    Trong khoảng thời gian từ 1975 – 1989, Porsche 930 Turbo là mẫu xe thể thao được mệnh danh mẫu xe thương mại bán chạy nhất của thương hiệu Đức khi luôn được các đại gia và tay chơi hàng đầu tìm kiếm, săn lùng. Ở thời điểm hiện tại, sức nóng dành cho mẫu xế độc của thương hiệu Đức vẫn chưa hề giảm bớt, nhất là khi xe vẫn giữ nguyên được những nét tinh tế và đẳng cấp như ở thuở ban đầu.

    Vừa được rao bán không lâu, Porsche 930 Turbo đã được ông chủ Trung Nguyên chốt hạ - Ảnh 2.
     

    Ở ngoại thất, chiếc Porsche 930 Turbo sở hữu lớp sơn màu bạc ấn tượng cùng những chi tiết tạo điểm nhấn được sơn đen như: Bộ mâm 5 chấu, viền cửa, nẹp hông, cánh gió sau, cản sau cùng cửa kính tối màu… Kết hợp với đó là những chi tiết thiết kế cá tính được tạo hình bởi cặp đèn pha tròn nhô cao ở phía trước, cùng cụm đèn hậu vuông vức được nối liền nhau ở phía sau.

    Vừa được rao bán không lâu, Porsche 930 Turbo đã được ông chủ Trung Nguyên chốt hạ - Ảnh 3.
     

    Trong khi đó, khoang cabin của xe vẫn giữ nguyên những nét cổ điển, được bố trí gọn gàng của một mẫu xe hàng hiếm ở thập niên 80. Trong đó, phần nội thất của xe được bọc da màu trắng trang nhã. Ấn tượng nhất chính là khu vực hiển thị thông tin sau vô-lăng với 5 đồng hồ riêng biệt cung cấp thông số hoạt động của chiếc xe. Cùng với đó là vô-lăng 3 chấu thể thao, được thiết kế tối giản để người lái tập trung vào trải nghiệm lái.

    Vừa được rao bán không lâu, Porsche 930 Turbo đã được ông chủ Trung Nguyên chốt hạ - Ảnh 4.
     

    "Trái tim" của Porsche 930 Turbo là khối động cơ 6 xy-lanh tăng áp 3.3L, cho công suất tối đa 282 mã lực và mô-men xoắn cực đại 412Nm. Trang bị này giúp chiếc Porsche 930 Turbo có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 4,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h.

    Vừa được rao bán không lâu, Porsche 930 Turbo đã được ông chủ Trung Nguyên chốt hạ - Ảnh 5.
     

    Được biết, ngoài chiếc Porsche 930 Turbo mới tậu, ông chủ Trung Nguyên còn sở hữu hàng loạt những mẫu xe thể thao khác của thương hiệu Porsche như: Một chiếc Cayenne, hai chiếc Porsche 911 GT2 RS và Porsche 911 Turbo S đời 992 cùng 4 chiếc Porsche 911 Turbo S đời 991.2 đang có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, vị doanh nhân này cũng từng sở hữu một chiếc Porsche 911 GT3 RS đời 991.1 nhưng đã được bán lại cho người khác.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from AUTOPRO.

Original source can be found here: http://autopro.com.vn/vua-duoc-rao-ban-khong-lau-porsche-930-turbo-da-duoc-ong-chu-trung-nguyen-chot-ha-20211228114605611.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ