Ngày 25/9, Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết, tàu vũ trụ Mars Orbiter (còn có tên Mangalyaan) của nước này đã gửi về bức ảnh đầu tiên chụp sao Hỏa từ độ cao 7.300km.

Bức ảnh đầu tiên chụp sao Hỏa được gửi về từ tàu vũ trụ Mars Orbiter.
Thông tin được nhà khoa học cấp cao của ISRO V. Koteswara Rao cho biết, tàu vũ trụ Mars Orbiter Mission, đã chụp được hàng chục bức ảnh và mọi thứ đều vận hành tốt.
"Máy chụp ảnh màu sao Hỏa trên tàu vũ trụ bắt đầu làm việc ngay sau khi con tàu ổn định trên quỹ đạo hình elip quanh sao Hỏa và nó đã chụp được hàng chục bức ảnh chất lượng về bề mặt sao Hỏa và vùng xung quanh nó", ISRO V. Koteswara Rao cho biết.
Trước đó, tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Ấn Độ mang tên Mars Orbiter đã đi vào quỹ đạo sao Hỏa thành công trong ngày 24-9. Sự kiện này đưa Ấn Độ trở thành "đại gia" chinh phục không gian, đưa nước này gia nhập "Câu lạc bộ tinh anh" của các nhà thám hiểm vũ trụ trên thế giới cùng với Mỹ, Nga và châu Âu.

Tàu thăm dò Mars Orbiter Mission bay vào quỹ đạo sao Hỏa thành công hôm 24.9
Tàu vũ trụ Mars Orbiter nặng 1.350kg, mang theo máy ảnh, thiết bị viễn thám siêu phổ (Hyperspectral Remote Sensing) và thiết bị cảm ứng tìm methane.
Tàu vũ trụ Mars Orbiter dự kiến sẽ bay quanh quỹ đạo sao Hỏa trong ít nhất 6 tháng, chủ yếu nghiên cứu bề mặt sao Hỏa, bầu khí quyển và tìm kiếm khí methane, chất có liên quan chặt chẽ vớisự sống trên Trái Đất.
Điều đáng nói là sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên của Ấn Độ chỉ tiêu tốn 74 triệu USD, rẻ hơn nhiều so với chi phí 671 triệu USD mà Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) bỏ ra để đưa tàu Maven bay đến sao Hỏa.

