Theo Cục Thống kê Úc (ABS), ước tính tuổi thọ người dân Úc đang ở mức cao nhất và là Úc vẫn là một trong những nước có tuổi thọ cao nhất thế giới

(Từ trái sang) Marjorie Taylor (89 tuổi), Wendy Sierp (71 tuổi ) và Norma Merrett (77 tuổi).
Giám đốc Nhân khẩu học của ABS, ông Bjorn Jarvis, cho biết tuổi thọ trung bình cho cả nam và nữ là 82 tuổi, ít hơn một chút so với Nhật Bản và Hồng Kông, cao hơn so với Canada, New Zealand, Anh và Mỹ.
“Ngày nay, một bé trai sinh ra ước tính có thể sống đến 79,9 năm, trong khi bé gái là 84,3 năm,” ông Jarvis nói.
Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) có mức tuổi thọ cao nhất - 81,2 tuổi đối với nam và 85,1 tuổi đối với nữ.
Mức tuổi thọ thấp nhất là ở Lãnh thổ Bắc Úc với 74,7 tuổi chon am và 80 tuổi cho nữ.
“Đối với những người đến tuổi nghỉ hưu, khoảng 65 tuổi, đàn ông có thể sống thêm 19 năm nữa và phụ nữ là 22 năm.”
Vào năm 2012, có 147,098 người chết được thông báo tại Úc khiến tỷ lệ tử vong tiêu chuẩn giảm xuống còn 5,5 người chết/1000 người, mức thấp nhất từng được ghi nhận tại Úc.
Vào năm 2002, tỷ lệ tử vong là 6,8 người chết/1000 người.
Tổng hợp

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản
