Số người tuyên thệ nhập quốc tịch Úc nhân Ngày Quốc Khánh Úc hôm 26/1 vừa qua đạt mức kỷ lục trong lúc số người Úc sinh ở nước ngoài vẫn tiếp tục gia tăng.

Các công dân mới của nước Úc được chào đón tại một lễ hội gần Hồ Burley Griffin ở thủ đô Canberra. (Credit: ABC)
Hôm Chủ nhật 26/1 gần 18.000 người trở thành công dân Úc và nhân dịp này Cục Thống kê Úc cho hay hơn ¼ người dân Úc sinh ra ở nước ngoài.Số liệu mới nhất do Cục Thống kê Úc công bố cho thấy những người sinh ra ở Anh Quốc tiếp tục là nhóm cư dân lớn nhất sinh ra ở nước ngoài, chiếm 5,3% dân số, tiếp theo là 2,6% sinh ra ở New Zealand, 1,8% sinh ra ở Trung Quốc và 1,6% sinh ra ở Ấn Độ.
Chuyên gia nghiên cứu dân số của Đại học Monash, Tiến sĩ Bob Birrell, cho hay Úc là một điểm đến hấp dẫn đối với di dân vì sự thịnh vượng và cơ hội việc làm đáng kể tại quốc gia này.
Vào lúc dân số của Úc hiện đang tiến gần tới mức 23,5 triệu người, chuyên gia nhân khẩu học Bernard Salt cho hay: "Vào thời điểm hiện tại, dân số Úc gia tăng chủ yếu là do lượng di dân từ nước ngoài, vào khoảng 230 ngàn người mỗi năm”.
Tiến sĩ Birrell cho biết tốc độ tăng trưởng dân số của Úc được vượt tốc độ của nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Ông Birrell phát biểu: "Dân số của chúng ta đang tăng trưởng khoảng 1,8% một năm. Đây là mức tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các nước phương Tây khác và so với hầu hết các quốc gia Á Châu khác”.
'Các cơ hội tốt hơn'
Người sinh ra ở Nepal, Ấn Độ và Pakistan nằm trong số những nhóm di dân phát triển nhanh nhất tại Úc.
Những nơi định cư chính của những người sinh ra ở nước ngoài là các thành phố lớn Melbourne, Sydney và Perth, cũng như miền Đông Nam Queensland.
Tiến sĩ Birrell cho biết: "Đó là nơi có nhiều công ăn việc làm”.
"Đây cũng là nơi có các cộng đồng di dân lớn và di dân châu Á đặc biệt muốn định cư tại những nơi có sẵn các cộng đồng có cùng bản sắc dân tộc và tôn giáo với họ”.
Theo Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, OECD, khoảng 73% người trong độ tuổi từ 15 tới 64 có một công việc được trả tiền tại Úc và thu nhập trung bình là gần $29 ngàn đô la/năm.
Tuổi thọ trung bình của người dân Úc là gần 82 tuổi và OECD cho rằng người dân Úc là những người có ý thức mạnh mẽ về cộng đồng.
Ông Salt nói rằng mọi người ai cũng có thể tìm thấy cộng đồng của mình trong lòng nước Úc.
Ông phát biểu: "Úc là một nơi cho tất cả mọi người".
Còn chỗ cho nhiều người
Về mặt địa lý, Úc rất đa dạng với bờ biển rộng lớn, trải dài; các bãi biển, rừng nhiệt đới và cánh đồng tuyết tọa lạc gần các thành phố và thị trấn, trong khi gần 20% diện tích Úc được xem như đất sa mạc.
Theo ông Salt, trong vai trò là đất nước lớn thứ 6 của Trái đất, Úc vẫn còn rộng chỗ cho nhiều người hơn.
Ông tin rằng dân số Úc có thể phát triển đến hơn 30 triệu người trong vòng 50 năm tới.
Ông Salt phát biểu: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có nghĩa vụ đạo đức để chấp nhận người di dân đến Úc từ các khu vực quá đông đúc trên thế giới”.
"Ngoài ra, khi những người sinh ra sau Thế Chiến II nay đang tới tuổi về hưu thì chúng ta cần thêm nhiều lao động hoặc người nộp thuế”.
Tuy nhiên Tiến sĩ Birrell cho biết việc dân số gia tăng không phải không có những thách thức của nó.
Ông nêu ra một số vấn đề như tình trạng tắc nghẽn giao thông tệ hại hơn, hạ tầng cơ sở của đất nước không phát triển kịp đà gia tăng dân số, giáo dục, y tế …
Ông Birrell cũng cho rằng việc kiếm việc nay trở nên khó khăn hơn cách nay vài năm và chi phí sinh hoạt đang gia tăng.
Ông cho rằng các chính phủ của Úc sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng khi lập kế hoạch nhận thêm di dân.

