Người trẻ Hàn lên bảng giá cho những câu hỏi kém duyên
Dịp lễ Chuseok 2026, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền "thực đơn cằn nhằn" - bảng báo giá hài hước dành riêng cho các câu hỏi tò mò về đời tư từ họ hàng.
Trong bảng giá phổ biến, mức phí tăng dần theo độ nhạy cảm của vấn đề. Ví dụ, câu hỏi "Công việc dạo này thế nào rồi?" có giá 150.000 won; "Bao giờ kết hôn?" được định giá 450.000 won và "Khi nào định sinh con?" lên tới 950.000 won.
Trào lưu này xuất phát từ áp lực tâm lý của nhóm người 20-30 tuổi trong kỳ nghỉ đoàn viên lớn nhất năm. Giữa bối cảnh cạnh tranh việc làm khốc liệt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, sự quan tâm của người khác dễ trở thành gánh nặng.
Một khảo sát năm 2026 của công ty nghiên cứu PMI trên 1.000 người trưởng thành cho thấy, gần 49% người tham gia mong muốn xóa bỏ sự can thiệp quá mức và các câu hỏi cá nhân từ gia đình trong dịp lễ. Gần 22% cho biết những câu hỏi đời tư từ họ hàng là nguyên nhân chính khiến họ chán ghét kỳ nghỉ.

Danh sách các câu hỏi kèm bảng giá tiền được giới trẻ Hàn Quốc lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: AI
Nắm bắt tâm lý này, một người dùng mạng xã hội X (tài khoản Ggooggoo) đã lập trình ứng dụng giúp tự thiết kế bảng giá cá nhân hóa thông qua một bài trắc nghiệm ngắn. Tính từ kỳ nghỉ năm ngoái đến nay, công cụ này đã tạo ra hơn 67.000 bản "thực đơn". Nhiều nền tảng trực tuyến cũng tung ra các bài kiểm tra phân loại cách ứng phó của người trẻ trong ngày lễ, trong khi các sàn thương mại điện tử đồng loạt bán áo thun in hình bảng giá này để giới trẻ mặc khi về quê.
Thay vì đối mặt bằng sự trào phúng, một bộ phận thanh niên chọn cách vắng mặt trong các buổi họp mặt đại gia đình. Báo cáo của viện nghiên cứu Hankook Research trên 1.000 người trưởng thành chỉ ra tỷ lệ người có kế hoạch sum họp gia đình đang giảm dần. Dịp Chuseok năm nay, 63% người được hỏi dự định về thăm người thân, giảm so với mức 68% của kỳ lễ năm 2025 và 70% vào dịp Tết Nguyên đán đầu năm.
Những người trẻ ở lại thành phố bắt đầu tìm kiếm các không gian giải trí thay thế. Tại quận Mapo (Seoul), Jeong Yu-jin, chủ quán rượu Hamut, tổ chức sự kiện tụ họp xuyên lễ dành riêng cho những người muốn tránh mặt họ hàng. Duy trì từ năm 2024, mỗi buổi tiệc thu hút khoảng 10 khách hàng độ tuổi 20-30 đến thưởng thức rượu truyền thống và đồ ăn nhẹ. Jeong cho biết mô hình này giúp cô và khách hàng thoát khỏi những câu hỏi soi mói đời tư, đồng thời tạo cơ hội kết nối những người độc thân ở lại thủ đô.
Tại khu phố Hongdae, một đơn vị tổ chức sự kiện tên Taeyang cũng thiết kế chương trình "Trận chiến giành tiền mừng lễ". Sự kiện tái hiện khung cảnh gia đình truyền thống nhưng hoàn toàn không có những lời phàn nàn của người lớn, nơi những người trẻ lạ mặt cùng lập nhóm chơi trò chơi dân gian để giành tiền thưởng. Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động này giúp thanh niên ở lại Seoul vẫn cảm nhận được không khí lễ hội theo cách thoải mái và phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Một gia đình đang lên tàu về quê thăm họ hàng trong dịp Chuseok - kỳ nghỉ đoàn viên lớn nhất năm của người Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Korea Herald

Xem thêm
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/nguoi-tre-len-bang-gia-cho-nhung-cau-hoi-kem-duyen-5124657.html
