Một cậu bé giúp việc 12 tuổi, theo đạo Hindu, vừa nhảy khỏi tầng 6 của một tòa nhà tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan để “tự cứu mình” khỏi những người chủ.

ảnh minh họa
Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, Harish Kumar, được cho là đã bị thẩm vấn bởi Tiến sĩ Minhal và vợ ông ta vì nghi ngờ ăn cắp tiền, đã nhảy từ lầu 6 để tự cứu mình.
“Hiện Minhal đang bị cảnh sát tạm giữ và cho rằng cậu bé chỉ trượt chân té từ lầu 1” sĩ quan cảnh sát Imran Shaukat cho hay.
Harish được Tiến sĩ Minhal đưa về từ vùng Mirpurkhas, thuộc bang Singh để làm việc nhà và hưởng những đồng lương bèo bọt.
Hiện cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện Jinnah và luôn khẳng định mình không ăn cắp tiền.
Một người bạn của Harish, cũng đến từ Mirpurkhas cho biết “Họ luôn đánh đập và xô đẩy cậu ấy, bởi cậu không có bất kì người thân nào trong thành phố”.
Zia Awan, một luật sự nhân quyền, người đang điều hành một tổ chức phi chính phủ, đã đứng ra đại diện cho Harish và cáo buộc gia đình Minhal đã phạm phải một tội ác khi giam giữ cậu bé.
“Có rất nhiều trường hợp như thế xảy ra ở Karachi. Những người làm thuê bị trả lương thấp và không được chăm sóc tốt…
Chúng tôi đã nói với cảnh sát rằng người chủ lao động phải có nhiệm vụ đăng ký người làm thuê với cảnh sát khu vực để chúng tôi có thể giữ liên lạc với họ”, Awan nói.
Trong một diễn biến khác ở Lahore, cảnh sát đã tạm giam Tiến sĩ Suleman Rafiq. Ông này bị cáo buộc đã đánh đập dã man người giúp việc 18 tuổi của mình. Fiza, người giúp việc xấu số, đã qua đời tại bệnh viện, sau một tuần nhập viện với các thương tích nghiêm trọng.
Tương tự như Harish, Fiza bị Suleman và người nhà của ông buộc tội ăn cắp các vật có giá trị và bị đánh không thương tiếc. Farzana Bari, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, cho biết những người chủ thường có xu hướng bạo lực với những người làm thuê chưa đủ tuổi thành niên. Những người này được đưa đi khỏi làng bởi chính chủ của mình, với mong muốn thoát nghèo và giúp đỡ thêm gia đình.

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
