Người dân ở bang Madhya Prades, Ấn Độ, tin nghi lễ truyền thống diễn ra hàng năm giúp họ chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là thủy đậu.

    benh-1.jpg

    Sợi chỉ màu vàng được xâu qua da một người đàn ông trong nghi lễ chữa bệnh thủy đậu. Ảnh: ANI.

    Dân làng ở Betul, bang Madhya Prades, hàng năm thực hiện ghi lễ xâu chỉ qua da với hy vọng chữa thủy đậu, India Everyday đưa tin. Nghi lễ truyền thống được tổ chức nhân dịp Hanuman Jayanti, lễ hội quan trọng của người Hindu.

    Người làng sẽ xuyên sợi chỉ qua da thịt hai bên mạng sườn của một người đàn ông cởi trần, cổ đeo vòng hoa. Sau đó, người này sẽ nhảy múa và di chuyển lên, xuống theo hai sợi chỉ được căng ra.

    "Sợi chỉ được xuyên qua cơ thể trong khi những người xung quanh đứng hát. Sẽ có bốn người đứng trước và bốn người đứng sau. Đấng tối cao sẽ ban sức mạnh để không còn cảm thấy đau đớn nữa", ANI dẫn lời Roop Rao, một người làng, nói.

    Bệnh thủy đậu do virus Varicella Zoster gây ra với những mụn nước nổi trên da. Năm 2013, căn bệnh này cướp đi sinh mạng của 7.000 người khắp toàn cầu.

    Theo vnexpress



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ