Ngày càng có nhiều người sống một mình ở Úc

Photo: Penny Stephens
Nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Gia đình Úc cho thấy, 26% người sống một mình ở Úc thường cảm thấy cô đơn, trong khi chỉ có 16% những người sống cùng với người khác thường trải qua cảm giác này. Nam giới cũng cho biết họ thường cảm thấy cô đơn nhiều hơn nữ giới.
25% người sống một mình ở Úc cũng đánh giá sức khỏe thể chất của họ dưới mức trung bình, trong khi tỷ lệ này ở những người sống cùng với người khác là 17%. Tuy nhiên, nghiên cứu không cho thấy sự khác biệt về sức khỏe tinh thần giữa những người sống một mình và những người sống cùng với người khác.
Mặt khác, những người phụ nữ và đàn ông sống một mình có cơ hội gặp gỡ bạn bè và người thân vài lần trong tuần nhiều hơn các cặp vợ chồng. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu từ hai cuộc khảo sát có tên gọi: Thu nhập Hộ gia đình và Động lực Lao động ở Úc và Cuộc sống Một mình ở Úc.
Một trong số các tác giả bài nghiên cứu Giáo sư David de Vaus nói rằng, “Mọi người thường trải nghiệm cuộc sống độc thân khác nhau. Một số người cho rằng cuộc sống độc thân giúp họ cảm thấy tự do và thoải mái, trong khi những người khác cảm thấy việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội giúp họ kết nối với mọi người”.
Số người sống độc thân ở Úc đã gia tăng từ 20% lên 25% trong 30 năm qua. Con số này được dự báo sẽ gia tăng hơn nữa do dân số ở Úc đang già đi và ngày càng có nhiều người tự chủ về tài chính. Cục Thống kê Úc dự đoán sẽ có thêm một triệu người Úc sống một mình trước năm 2036.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

