"Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã đề nghị tôi chạy đua bầu cử tổng thống. Đối với tôi đó là một vinh dự lớn" - Thủ tướng Putin phát biểu trước đại hội thường niên của Đảng Nước Nga Thống nhất hôm 24.9 sau khi Tổng thống Medevedev đưa ra đề xuất ông Putin trở thành ứng viên.

Cặp bài trùng Medvedev-Putin bày tỏ sự ủng hộ việc hoán đổi vị trí cho nhau.
Tại hội nghị, cặp bài trùng Putin-Medvedev bày tỏ sự ủng hộ việc hoán đổi vị trí cho nhau. Ông Putin đề xuất ông Medvedev trở thành thủ tướng Nga, đứng đầu danh sách 600 ứng viên trong cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 4 tháng 12 năm nay.
Ông Putin khẳng định, ông Medvedev sẽ thành lập được một chính phủ "mới, hiệu quả, trẻ trung và năng động" khi trở thành người đứng đầu chính phủ và "sẽ tiếp tục sự nghiệp hiện đại hóa nước Nga".
Đáp lại, ông Medvedev bày tỏ sẵn sàng đảm nhận công việc của chính phủ" trong tương lai. "Chính phủ đã thành công trong việc khôi phục nước Nga từ trong khủng hoảng, tụt dốc một thập kỷ trước đây.
Bằng nỗ lực chung, chúng tôi đã cố gắng giữ gìn, phát triển đất nước thân yêu. Và chúng tôi sẽ không để đất nước lại cho những người muốn phá hủy hoặc chỉ biết nói và hứa suông" - ông Medvedev nói.
Như vậy, tuyên bố của hai nhà lãnh đạo đã chấm dứt những đồn đoán kéo dài nhiều tháng qua về việc ai sẽ ra tranh cử tổng thống vào tháng 3 năm tới. Ông Putin cho hay, hai người đã đạt được thỏa thuận về việc ai nên nắm giữ chức vụ nào " từ vài năm trước đây".
Ông Medvedev giữ cương vị tổng thống Nga từ năm 2008 sau khi ông Putin kết thúc 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Theo hiến pháp sửa đổi, tổng thống mới sẽ có nhiệm kỳ 6 năm, thay vì 4 năm như trước đây và không được làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Như vậy, nếu đắc cử, ông Putin sẽ có thể làm tổng thống đến tận năm 2024.
Cũng theo hiến pháp mới sửa đổi, nhiệm kỳ đại biểu quốc hội được kéo dài từ 4 lên 5 năm. Hiện tại, Đảng Nước Nga Thống nhất có 300 ghế trong số 450 ghế tại Hạ viện, tức Duma quốc gia Nga.
Tiến Huy (Theo Ria, BBC, CNN)

