-
Tình hình Syria: Ngày 11/9, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus cho biết các tàu chiến của nước này ở Địa Trung Hải vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng "tấn công khốc liệt" nhằm vào Syria nếu nhận được chỉ thị từ Tổng thống Brack Obama.

Tuần dương hạm Moskva (Ảnh RIA)
Mỹ sẵn sàng tấn công nhanh chóng, khốc liệt Syria
Phát biểu tại Đại học Quốc phòng, ông Mabus nhận định: "Hai tuần trước, khi những hình ảnh mới và ghê rợn của các cuộc xung đột ở Syria xuất hiện tràn lan trên truyền hình và máy tính bảng iPad, Hải quân và Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã hiện diện tại đây, trên Địa Trung Hải và các vùng biển ở Trung Đông. Tôi cam đoan nếu nhận được lệnh, chúng tôi sẽ tấn công nhanh chóng và khốc liệt."
|
|
|
Đồ họa mô tả bố trí tàu ngầm Mỹ và đồng minh ở các vùng biển gần Syria (Nguồn: Red-Soviet) |
Ông Mabus cho rằng vai trò của hải quân Mỹ trong cuộc đụng độ Syria cho thấy giá trị của khả năng triển khai nhanh chóng từ lực lượng hải quân nước này. “Chúng ta không phải tăng quân, không phải tăng trang thiết bị, không làm gia tăng căng thẳng. Chúng ta có những lựa chọn ngay lập tức vì đã hiện diện sẵn sàng ở đó”, Mabus nói.Ông Mabus khẳng định: “Chúng tôi đảm bảo với các đối tác là chúng ta có mặt ở đó và nhắc cho những kẻ muốn gây hại cho đất nước và các đồng minh của chúng ta rằng chúng ta ở ngay đó. Đây chính là sức mạnh của Mỹ trên biển”.
Mỹ đánh Syria nếu không thành thật về vũ khí hóa học
Trước đó, ngày 11/9, Tổng thống Israel Shimon Peres cảnh báo rằng Mỹ sẽ theo đuổi hành động quân sự chống lại Syria nếu Damascus không tiêu hủy kho vũ khí hóa học theo đề xuất của Nga. “Nếu Syria thành thật và thực hiện các bước đi thực sự để dỡ bỏ và tiêu hủy vũ khí hóa học trong lãnh thổ của họ, Mỹ sẽ không tấn công”, ông Peres nói trong một thông báo.Nhưng “nếu có một vết rạn nào trong sự ngay thẳng của Syria, tôi không có nghi ngờ gì về việc Mỹ sẽ thực hiện hành động quân sự”, ông Peres cảnh báo. Vì vậy, một nhóm chuyên gia vũ khí sẽ tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Geneva (Thụy Sĩ) để cùng tham gia thảo luận về vũ khí hóa học của Syria với các quan chức ngoại giao cấp cao Nga.
Ông Kerry dự kiến sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 12/9 tại Geneva sau khi Moscow tuyên bố giao kế hoạch đặt vũ khí hóa học Syria dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế cho Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết: "Chúng tôi biết rõ rằng sẽ có nhiều thách thức. Nhiều khả năng có một lượng lớn vũ khí hóa học trong kho vũ khí của Syria”Vì vậy, Mỹ và Nga sẽ phải cùng “nghĩ ra cách tiêu hủy vũ khí sao cho khả thi về mặt kỹ thuật cũng như hậu cần”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ nói.
|
|
|
Israel triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt ở gần Jerusalem để đề phòng các cuộc tấn công trả đũa từ Syria - Ảnh: AFP |
Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Geneva “không chỉ để gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov, mà chúng tôi cũng sẽ mang theo một đội ngũ chuyên gia vũ khí để đến gặp gỡ với nhóm chuyên gia vũ khí của Nga”, bà Psaki thông báo. Washington muốn “nghe từ phía Nga về các phương thức trong đề xuất mà họ đã đặt ra và muốn đánh giá xem liệu đề xuất này có đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi hay không”, phát ngôn viên Psaki nói thêm. “Mục tiêu của chúng tôi là kiểm tra sự nghiêm túc trong đề xuất của Nga, cũng như thảo luận về chi tiết cách thức thực hiện đề xuất này. Chúng tôi muốn biết cơ chế nhận dạng, phân loại, đảm bảo an toàn và cuối cùng là tiêu hủy số vũ khí hóa học của Syria”, bà Psaki phát biểu.
Nga đấy nhanh sự hiện diện hải quân
Trước tình hình giữa Syria với Mỹ có nhiều căng thẳng, Nga lại tiến hành diễn tập hải quân ở Địa Trung Hải làm dấy lên những đồn đoán rằng Nga đang đẩy nhanh sự hiện diện hải quân trước khả năng Mỹ có thể tấn công Syria Ngày 10/9, hải quân Nga đã ra thông cáo cho hay chiếc tàu Moskva được NATO mệnh danh là “sát thủ hàng không mẫu hạm" vượt qua eo biển Gibraltar tiến vào căn cứ quân sự của Nga ở Địa Trung Hải.
Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết thêm là sẽ có đủ chỗ cho tàu Moskva dưới sự chỉ huy của Chỉ huy trưởng số 1 của đội Tuần tra Sergey Tronve tham gia diễn tập cùng hạm đội Biển Đen. “Chiếc tàu hàng đầu của hạm đội này đã tiến vào khu vực thuộc quyền quản lý của Hải quân Nga vào lúc 11h giờ Moscow hôm 11/9”, Interfax trích lời một nguồn tin quân sự của Nga. Chiếc tuần dương hạm được trang bị tên lửa hành trình này sẽ tham gia vào giai đoạn diễn tập cuối cùng của hạm đội ở phía Đông Địa Trung Hải vào ngày 15-16/9.
“Việc trang bị quân sự và kĩ thuật cho chiếc tuần dương hạm đang được tiến hành. Hạm đội đã sẵn sàng cho các chiến dịch chiến đấu”, nguồn tin quân sự này cho biết thêm. Tuần dương hạm Moskva ban đầu được giới tình báo hải quân phương Tây biết đến với tên gọi “Slava” (Vinh quang), đã được hạ thủy vào năm 1979 và tham gia vào lực lượng hải quân năm 1983. Sau đó tàu được đổi tên là Moskva vào năm 1995.
Được thiết kế để tiêu diệt các loại hàng không mẫu hạm, chiếc tuần dương hạm thuộc lớp 1164 này được trang bị 16 bệ phóng tên lửa chống tàu P-1000 Vulkan (còn được gọi là tên lửa chống tàu Volcano SS-N-12 Sandbox, theo cách phân loại của NATO).



