Thảm kịch của chiếc tàu ngầm xấu số INS Sindurakshak và 18 thủy thủ đã làm giảm đáng kể khả năng hoạt động dưới mặt nước của Hải quân Ấn Độ, ngay lập tức, New Delhi đã phải đưa ra một vài dự án nâng cấp đội tàu ngầm hiện có và nhanh chóng xúc tiến việc mua sắm các tàu ngầm mới.

    Kịch bản sau thảm kịch tàu ngầm Ấn Độ

    Tàu ngầm INS Sindurakshak trước khi gặp nạn

    Các đề xuất khẩn cấp nhằm vực dậy sức mạnh của hạm đội tàu ngầm Ấn Độ bao gồm: nâng cấp một tàu ngầm lớp Shishumar (HDW Type 209) với việc trang bị các tên lửa chống tàu cho chúng, nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực cho một tàu ngầm Kilo, mua sắm một hệ thống mô phỏng sử dụng cho việc đào tạo các thủy thủ đoàn vận hành vũ khí và đấu thầu mua một loạt tàu ngầm thông thường mới.
    Các nguồn tin Hải quân Ấn Độ cho biết, việc nâng cấp các tàu ngầm lớp Shishumar có thể được thông qua sớm nhất. Nó sẽ cải thiện khả năng chiến đấu cho Hải quân Ấn Độ, sau khi được bổ sung vũ khí hiện đại, bao gồm ngư lôi và mìn.

    Với việc nâng cấp cho 2 trong 4 chiếc tàu ngầm lớp này, Hải quân Ấn Độ có khả năng phải bỏ ra khoảng 10 tỷ Rupe, bao gồm việc mua sắm gần 100 tên lửa Harpoon từ Mỹ.

    Nhà sản xuất ra lớp tàu ngầm Type 209, công ty HDW của Đức, sẽ tham gia vào việc nâng cấp và đào tạo cho thủy thủ đoàn. Sau đó, một quyết định tiếp tục nâng cấp 2 chiếc tàu ngầm khác cũng sẽ phải được thực hiện sau đó.

    Để giảm chi phí đào tạo thủy thủ và bảo đảm tuổi thọ của tàu ngầm, 2 hệ thống mô phỏng ngư lôi cũng sẽ được mua từ Đức.
    Số lượng các tàu ngầm hoạt động hiệu quả trong Hải quân Ấn Độ giảm xuống còn 11 chiếc sau sự cố nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak, Ấn Độ cũng đang nỗ lực tái trang bị 2 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 877EKM để đưa chúng trở lại phục vụ sớm nhất.

    Hải quân Ấn Độ đang tập trung vào việc mua sắm một hệ thống điều khiển hỏa lực cho một tàu ngầm lớp Kilo, rất có thể là tàu ngầm INS Sindhukirti với giá gần 1 tỷ Rupee.
    Những động lực mới cũng đã được công bố với việc ban hành đấu thầu cung cấp các tàu ngầm thông thường thế hệ mới, trang bị động cơ đẩy khí độc lập (AIP) theo dự án Project 75I để bảo đảm khả năng hoạt động bền lâu dưới nước.

    Các nguồn tin cho biết vòng cuối cùng của cuộc tham vấn với các ứng cử viên có khả năng dành hợp đồng - gồm công ty có trụ sở tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Nga đang diễn ra và các yêu cầu cuối cùng trong hồ sơ thầu sẽ được Hải quân Ấn Độ lựa chọn sớm nhất có thể. Sau thời gian trì trệ kéo dài hơn 1 năm, yêu cầu đề xuất cho các tàu ngầm thế hệ mới có thể sẽ được ban hành trước tháng 12 năm nay.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ