Nga tuyên bố giúp Palestine trong sự nghiệp giành độc lập, trong khi Mỹ tái khẳng định chủ trương theo đuổi mục tiêu thành lập hai nhà nước, Do Thái và Palestine.

    Ngày 28/2, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, Nga sẽ tiếp tục đóng góp vào công cuộc giành quyền độc lập của Palestine.

    “Nga sẽ tiếp tục góp sức vào công cuộc giành độc lập cho Palestine, làm việc thông qua các kênh liên lạc song phương và đa phương, trong đó có cả các điều phối viên quốc tế”, ông Putin cho hay.

    Bộ tứ điều phối viên Quartet được thành lập vào năm 2002, gồm Nga, Mỹ, Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu với mục đích đạt đến một thỏa thuận hòa bình dài lâu giữa Israel và Palestine.

    Nga-Mỹ đồng thuận hiếm hoi?

    Người dân Palestine mong mỏi cuộc sống hòa bình trong một nhà nước độc lập

    Tại hội nghị, Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn giữa Quartet và Liên đoàn Ả Rập, đồng thời ông Putin còn đề cao tinh thần sẵn sàng hợp tác và đấu tranh hơn nữa của Moscow.

    Người dân Palestine đang cố tranh đấu vì một nhà nước độc lập cho những khu vực lãnh thổ của Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, một phần lãnh thổ bị Israel chiếm giữ cũng như Dải Gaza.

    Palestine đã coi Jerusalem chính là mảnh đất “đóng đô” và kêu gọi Israel rút lui khỏi vùng lãnh thổ của Palestine mà nó chiếm giữ sau cuộc chiến năm 1967.

    Có vẻ như sau rất nhiều mâu thuẫn, căng thẳng, Nga và Mỹ đang đồng thuận quan điểm trong vấn đề Palestine.

    Còn nhớ, trong bài phát biểu hôm 23/3 tại cuộc gặp với nhóm người Mỹ gốc Do Thái ở thủ đô Washington, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Dennis McDonough đã tái khẳng định chủ trương của chính quyền Tổng thống Barack Obama theo đuổi mục tiêu thành lập hai nhà nước, Do Thái và Palestine, sống hòa bình bên cạnh nhau.

    Đại diện Nhà Trắng cho biết, trong nhiều năm qua, chính quyền Obama đã dốc lực cho mục tiêu này vì đây là cách tốt nhất mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

    Với mục tiêu này, Chánh Văn phòng Nhà Trắng cho rằng, tuyên bố gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ bỏ các cuộc đàm phán về việc thành lập nhà nước Palestine độc lập là "rất khó chịu", đi ngược lại chủ trương của Mỹ.

    Ông McDonough, một trong những cố vấn thân cận hàng đầu của Tổng thống Barack Obama, cũng nhắc lại lập trường lâu nay của Mỹ phản đối các kế hoạch xây dựng khu định cư cho người Do Thái trên các vùng đất tạm chiếm của Palestine.

    Trước đó, các nguồn tin Nhà Trắng cho biết chính quyền Obama có thể sớm thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Nhà Trắng thậm chí còn dọa sẽ rút bỏ “quyền bảo hộ ngoại giao” mà Mỹ lâu nay vẫn sử dụng để che chắn cho Israel tại diễn đàn Liên hợp quốc.

    Bản thân Tổng thống Barack Obama khẳng định rằng, bất đồng của ông với Thủ tướng Israel Netanyahu về cuộc xung đột Israel-Palestine không phải là vấn đề cá nhân mà dựa trên những khác biệt chính sách nền tảng về hòa bình Trung Đông.

    Ông đồng thời cảnh báo những khác biệt trong chính sách giữa Washington và Tel Aviv có thể dẫn tới sự đổ vỡ của giải pháp hai nhà nước, từ đó gây leo thang căng thẳng trong quan hệ Israel-Palestine và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các bên liên quan cũng như toàn khu vực Trung Đông.

    Những tuyên bố trên có lẽ là lời cảnh báo phũ phàng, cứng rắn của Mỹ dành cho người đồng minh thân thiết, gắn bó lâu năm Israel. Nó cho thấy mối quan hệ rạn nứt sâu sắc giữa hai quốc gia.

    Vào thời điểm này, phía Israel chưa có phản ứng chính thức sau những tuyên bố phũ phàng của Mỹ, nhưng nhìn vào những hành động thực tế của Tel Aviv, xem ra họ đang muốn xoa dịu Washington.

    Bằng chứng là, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tìm cách rút lại những tuyên bố của ông trong chiến dịch vận động tranh cử, vốn làm mất lòng Mỹ.

    Theo đó, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình MSNBC, ông Netanyahu khẳng định: “Tôi không muốn một giải pháp 1 nhà nước. Tôi muốn một giải pháp 2 nhà nước hòa bình, bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, tình hình phải thay đổi”.

    Ông Netanyahu cũng tuyên bố chính quyền Palestine nên cắt đứt các mối quan hệ với phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza và tham gia vào các cuộc hòa đàm “thực chất” với Israel.

    Ngoài ra, chính phủ Israel cũng đã  tạm ngừng kế hoạch xây dựng 1.500 căn hộ tại khu vực Har Homa, giáp với Đông Jerusalem. Chưa rõ lý do của quyết định ngừng xây dựng song một nguồn thạo tin cho rằng nguyên nhân liên quan tới mối quan hệ ngoại giao đang xấu đi giữa Mỹ và Israel.

    Động thái này đã đi ngược với những tuyên bố tranh cử của Thủ tướng Netanyahu. Phát biểu tại Har Homa 1 ngày trước cuộc tổng tuyển cử, ông Netanyahu khẳng định: "Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng ở Jerusalem. Chúng ta sẽ tăng thêm hàng nghìn đơn vị nhà ở và đứng vững trước mọi sức ép khi tiếp tục phát triển thủ đô vĩnh viễn của chúng ta".

    Có vẻ như Israel đang áp dụng chiêu bài "mềm nắn, rắn buông" để đối phó với những căng thẳng đang lên cao trong quan hệ với Mỹ, đồng minh thân cận nhất của nước này.

    Theo vietgiaitri



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ