Việc tên lửa Proton-M liên tục gặp nạn trong thời gian qua không hề ảnh hưởng đến quyết của Moscow khi tiếp tục gia hạn sử dụng loại tên lửa này.

Tên lửa đẩy Proton-M rời bệ phóng sáng 16/5.
Theo hãng ITAR-TASS dẫn nguồn trong ngành công nghiệp-vũ trụ cho biết, Nga dự định sử dụng tên lửa đẩy Proton-M đến năm 2025.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025 Trung tâm khoa học-sản xuất vũ trụ quốc gia mang tên Khrunichev sẽ chế tạo khoảng 110-130 tên lửa mới. Cho đến thời điểm này Proton-M đã thực hiện 82 cuộc phóng, trong đó 74 lần đạt thành công.
Hồi tháng 10/2013, ông Vladimir Popovkin, lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Liên bang đã tuyên bố rằng sau năm 2020 Nga không còn sử dụng tên lửa đẩy Proton-M nữa. Đã có dự kiến cho rằng sau khi kết thúc thập niên này việc đưa các vệ tinh lên không gian sẽ do các thành viên gia đình tên lửa mới Angara đảm nhận.
Công trình nghiên cứu thiết kế chế tạo các tên lửa này hiện nay đang được tiến hành, còn cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của Angara dự định vào cuối tháng Sáu.
Việc Nga có kế hoạch cho tên lửa Proton-M nghỉ hưu vào năm 2025 là do loại tên lửa này liên tục gặp nạn trong thời gian gần đây.
Gần đây nhất là hôm 16/5, tên lửa đẩy Proton-M mang vệ tinh Express-AM4R của Nga đã bị rơi xuống lãnh thổ Kazakhstan khoảng 9 phút sau khi rời bệ phóng.
Hãng RIA Novosti dẫn báo cáo của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết một trong các động cơ của tên lửa bất ngờ ngừng hoạt động ở giây thứ 540 sau khi rời bệ phóng. Sự cố xảy ra 40 giây trước thời điểm vệ tinh tách để di chuyển vào quỹ đạo Trái đất.
Đây là lần thứ 3 phóng Proton-M thất bại trong những năm gần đây, Itar-tass dẫn lời Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết. Vào ngày 2/7/2013, tên lửa đẩy Proton-M bất ngờ mất phương hướng, xoay tròn và rơi xuống đất nổ tung ngay khi vừa rời bệ phóng số 81 ở sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan.
Ngay sau khi vụ phóng thất bại, nguyên nhân của thất bại này được xác định là do lỗi lắp đặt sai cảm biến đo vận tốc góc trên tên lửa. Trong quá trình lắp đặt, một cảm biến vận tốc góc đã bị lắp đặt ngược chiều. Vì sai sót này, hệ thống điều khiển tên lửa đã nhận sai thông tin về độ chệch hướng của tên lửa và mất điều khiển.
Hồi tháng 12/2010, một tên lửa Proton-M cũng đã thất bại trong việc đưa vào quỹ đạo 3 vệ tinh Glonass-M và rơi xuống Thái Bình Dương khiến Nga buộc phải trì hoãn dùng tên lửa loại này.

