Ngày 18/12, hãng tin Interfax cho biết Nga đã đưa tàu chiến đến Địa Trung Hải để chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Syria.

    Nga đưa tàu chiến đến Syria để chuẩn bị sơ tán công dân?

    Tàu chiến Nga. Ảnh turkeytribune.com


    Động thái trên của Nga diễn ra một ngày sau khi quân nổi dậy đánh chiếm được trại tị nạn Palestine, một bàn đạp chỉ cách trung tâm thủ đô Damascus có 2 cây số.

    Trong mấy tuần qua, phe đối lập chống chính quyền Assad đã mạnh lên đáng kể về quân sự và ngoại giao. Đánh chiếm một loạt các căn cứ quân sự trên khắp lãnh thổ Syria và được hàng loạt các nước trên thế giới chính thức công nhận.

    Interfax dẫn một nguồn tin hải quân giấu tên nói rằng hai tàu chiến, một tàu chở dầu và tàu hộ tống rời cảng ở biển Baltic đi đến Địa Trung Hải, nơi Nga có một căn cứ hải quân ở thành phố ven biển Tartus. Nguồn tin này cho biết các tàu nói trên "đang hướng tới bờ biển Syria để hỗ trợ trong một cuộc di tản có thể có của các công dân Nga".

    Hiện chưa thể độc lập xác nhận mức độ chính xác của tin trên, được đưa ra một ngày sau khi Moscow xác nhận rằng hai công dân Nga làm việc tại Syria đã bị bắt cóc cùng với một công dân Italya.

    Tại Damascus, các nhà hoạt động ở đây đã nghe thấy nhiều tiếng nổ suốt đêm và tiếng súng bắn tỉa xung quanh trại tị nạn Yarmouk, một khu vực có hàng nghìn người tị nạn Palestine sinh sống.

    Abu Nidal, một phát ngôn viên của quân nổi dậy, cho biết: "Quân nổi dậy đã kiểm soát được trại tị nạn Yarmouk, trong khi quân chính phủ đang tập trung quanh trại và các tay súng bắn tỉa có thể bắn vào phía nam Yarmouk. Xét về khía cạnh chiến lược, trại này rất quan trọng vì nó là một trong những đột phá khẩu tốt nhất để tiến vào trung tâm thủ đô Damascus. Tuy quân đội Syria không còn cố sức chiếm lại những vùng lãnh thổ đã bị mất do cạn kiệt lực lượng, nhưng tôi cho rằng Yarmouk chính là 'vạch đỏ' và quân chính phủ sẽ chống trả quyết liệt".

    Syria hiện chứa tới nửa triệu người tị nạn Palestine và hầu hết trong số đó sống ở Yarmouk.

    Giao chiến ở Yarmouk là một trong một loạt các cuộc chiến ở rìa phía Nam Damascus, khi quân nổi dậy quân cố gắng lật đổ sự thống trị kéo dài 42 năm qua của dòng họ Assad, vốn thuộc giáo phái thiểu số Alawite.

    Theo các nhà hoạt động, cho tới nay, đã có 40.000 người bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 21 tháng qua ở Syria. Riêng trong ngày 17/12, đã có tới gần 200 người bị thiệt mạng.

    Giao tranh đã nổ ra khắp Syria trong ngày 18/12, khi quân chính phủ sử dụng máy bay chiến đấu phản lực và tên lửa mặt đất bắn phá vùng ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus và một thị trấn ở tỉnh Hama, sau khi quân nổi dậy đã đánh chiếm ít nhất 5 căn cứ của quân đội trong một cuộc tấn công ngày 17/12/2012.

    Nga đưa tàu chiến đến Syria để chuẩn bị sơ tán công dân?

    Giao tranh nổ ra trên khắp lãnh thổ Syria. Minh họa: wartard. blogspot.com


    Qassem Saadeddine, một thành viên của Bộ chỉ huy phiến quân mới được thành lập, cho biết ngày 16/12, các chiến binh nổi dậy đã được lệnh bao vây và tấn công các vị trí quân chính phủ ở toàn tỉnh Hama và ra tối hậu thư cho lực lượng Assad có 48 giờ để đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.

    Phó Tổng thống Syria Farouq al-Sharaa nói trong một cuộc phỏng vấn được báo chí đăng tải ngày 17/12 rằng cả quân chính phủ lẫn quân nổi dậy đều không thể giành chiến thắng trong cuộc nội chiến hiện nay. Ông Farouq al-Sharaa là một quan chức người Hồi giáo Sunni nhưng không thuộc hàng ngũ những người thân cận nhất của Tổng thống Assad. Tuy nhiên, ông là một nhân vật rất nổi tiếng mà chế độ Assad không thể bỏ qua.

    Minh Bích (theo Reuters)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ