Đây được xem là một phần của chương trình đầy tham vọng nhằm hiện đại hóa quân đội và hạm đội hải quân do Thủ tướng Vladimir Putin khởi xướng. Ông Putin hôm qua đã tới thăm tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mới Alexander Nevsky, có khả năng mang tên lửa liên lục địa Bulava. Ông cũng tham dự lễ ký kết tại nhà máy đóng tàu Sevmash trên biển Bạch Hải.

Nga có kế hoạch đóng thêm nhiều tàu ngầm hạt nhân mới.
"Tôi tin chắc rằng việc hiện thực hóa chương trình chưa từng có này, cả về mặt mục tiêu và nguồn lực tài chính, sẽ cho phép chúng ta tiến hành hiện đại hóa trên quy mô lớn toàn bộ quân đội và các hạm đội hải quân của chúng ta" - ông Putin phát biểu trong cuộc họp của các quan chức chính phủ tại Sevmash.
Theo những hợp đồng nói trên, dự kiến Nga sẽ đóng 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen - quan chức nhà máy đóng tàu Sevmash giấu tên nói với Reuters. Giá thành mỗi tàu ngầm lớp Yasen ước tính 1.3 tỉ USD.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen lớn hơn lớp Borei - loại tàu có chi phí khoảng 759 triệu USD. Yasen được trang bị tên lửa hành trình nhưng không mang tên lửa đạn đạo tầm xa như Bulava theo điều khoản của hiệp ước cắt giảm vũ khí quốc tế.
Chưa có hợp đồng nào xây dựng tàu ngầm lớp Borei được ký kết hôm qua. Người phát ngôn Tập đoàn công nghiệp tàu thủy USC mà Sevmash là một thành viên cho biết vẫn đang tiến hành thảo luận về giá cả.
Tháng trước, Nga thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei Yuri Dolgorukiy. Tuy nhiên, do nhiều lần thử nghiệm trước đó thất bại nên Nga chưa đưa Bulava vào sản xuất hàng loạt.
Sau khi cắt giảm mạnh chi tiêu quân sự trong những năm 1990, Nga dự kiến chi 653 tỉ USD từ nay đến năm 2020 nhằm hiện đại hóa quân đội, trong đó 1/4 kinh phí dùng để cải tổ lực lượng hải quân.
Tiến Huy (Theo Reuters)

