Giá trị các cổ phiếu châu Á giảm hôm 10-11 sau khi chi phí vay mượn cao kỷ lục của Ý đã tiếp tục khuấy động nỗi sợ về cuộc khủng hoảng nợ khu vực sử dụng đồng euro (eurozone).

Một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ mới đây tại thủ đô Rome (Ý).
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 2,9%, Kospi của Hàn Quốc giảm 3,8%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông tụt dốc 4,4%. Tình trạng sụt giảm xuất hiện theo sau những thua lỗ trên các thị trường của Mỹ.
Chi phí vay mượn dựa trên các trái phiếu Chính phủ Ý đã tăng đột ngột đến 7% hôm 9-11, mức gia tăng mà các nhà kinh tế cho là không thể chịu đựng được.
Có thể hình dung, nếu nước Ý mượn tiền hôm nay, với mục đích hoàn trả nó trong 10 năm, nước này sẽ phải trả lãi suất 7%.
Tuy nhiên, Ý lại có mức tăng trưởng thấp, nghĩa là chính phủ sẽ nỗ lực lớn để trả nợ trong điều kiện tăng trưởng như vậy.
Hôm 10-11, Ý tuyên bố bán đấu giá 5 tỉ euro trái phiếu kỳ hạn 1 năm, một động thái sẽ được các nhà kinh tế cũng như các nhà hoạch định chính sách theo dõi chặt chẽ.
Các nhà phân tích nói việc làm đó cần được thực hiện để bình ổn các thị trường.
Frederic Neumann từ Ngân hàng SHBC ở Hồng Kông nói với đài BBC: “Châu Âu đã chuyển từ một cuộc khủng hoảng có thể kiểm soát được ở Hy Lạp đến một thách thức lớn hơn nhiều ở Ý. Chúng ta cần những giải pháp quyết liệt để làm dịu thị trường vào thời điểm này”.
Cổ phiếu của các ngân hàng ở cả Nhật Bản và Úc đã bị tổn thương nặng nề. Tại Tokyo, Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui giảm đến 5,3%, trong khi Tập đoàn Mizuho trượt dốc 3,8%.
Ở Sydney (Úc), cổ phiếu Tập đoàn Ngân hàng Westpac rớt giá 3,6%, mức thấp nhất trong vòng một tháng.
Các nhà kinh tế quan ngại rằng hệ thống ngân hàng toàn cầu có thể vẫn còn bị ảnh hưởng, bất chấp khả năng có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở eurozone hay không.
Tháng trước, trong một nỗ lực làm dịu các mối lo về cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp, các nhà lãnh đạo eurozone đã yêu cầu các ngân hàng tăng thêm vốn để bảo vệ chính họ trước những thiệt hại do nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp gây ra. Cùng thời gian này, các ngân hàng chấp nhận mất 50% số nợ mà họ cho Hy Lạp vay.
Trong khi đó, đồng euro tiếp tục yếu hôm 10-11. Tình trạng không rõ ràng về tác động của cuộc khủng hoảng nợ eurozone vẫn tiếp tục, nhiều nhà đầu tư quay lưng với đồng euro cũng như những tài sản định giá theo đồng euro.
Các nhà phân tích cảnh báo đồng euro có thể còn yếu hơn giữa lúc các nhà đầu tư chuyển sang những tài sản mà họ cho là an toàn hơn.
Họ nói các nhà chức trách cần hành động kiên quyết để phục hồi niềm tin trên các thị trường.
Hoàng Dung(Theo Nguoilaodong)

CHUYÊN PHỤC VỤ TANG LỄ CỘNG ĐỒNG Á CHÂU
