Theo Cơ quan này, Iran hiện đang thực thi một chương trình tái trang bị vũ khí kéo dài 25 năm kể từ năm 2001. Chương trình trị giá 25 tỷ USD này của Iran chủ yếu nhằm tới việc mua sắm các loại vũ khí của Nga. “Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga có thể nhận ít nhất là một nửa số tiền này trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2025”, ông Korotchenko cho biết.

    Ngày 9/6, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết cấm vận mới đối với Iran, trong đó có các biện pháp kiểm soát tài chính cứng rắn và cấm vận vũ khí mở rộng. Theo tính toán của Cơ quan tư vấn trên, Nga có thể sẽ mất 2,2 tỷ USD trong việc bán các trang thiết bị phòng không cho Iran; 3,3 tỷ USD các thiết bị hải quân, 4,8 tỷ USD máy bay chiến đấu và trực thăng và 2,5 tỷ USD các trang thiết bị của lực lượng bộ binh.

    Tháng 12/2005, Moscow đã ký kết một hợp đồng trị giá 800 triệu USD trong việc cung cấp cho Iran ít nhất 5 hệ thống phòng không hiện đại S-300. Tuy nhiên, việc thực thi hợp đồng này cho tới nay vẫn bị tạm hoãn. Nếu Nga hủy hợp đồng này, ngoài toàn bộ số tiền sẽ phải trả lại cho Iran, Nga còn bị phạt 10% vì phá vỡ hợp đồng. Ngoài ra, Nga còn bị mất từ 200 đến 250 triệu USD từ các chương trình hợp tác không gian và chuyển giao các linh kiện cho các loại vũ khí và khí tài mà Nga đã bán cho Iran trước đó. Về mặt lâu dài, việc Nga không bán vũ khí cho Iran sẽ khiến cho nước này ngả về phía Trung Quốc trong việc tìm kiếm các loại vũ khí. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của ngành công nghiêp quốc phòng Nga trong tương lai.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ