Nga cáo buộc Ukraine mở nhiều đợt tập kích trong ngày bầu cử

14:00' 18-03-2024
Ông Putin cáo buộc Ukraine tấn công nhiều khu vực tại Nga để gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống, tuyên bố sẽ trả đũa hành động này.


    "Kể từ ngày 12/3, chính quyền Ukraine đã điều động biệt kích, lính đánh thuê nước ngoài và lực lượng hỗ trợ tìm cách xâm nhập lãnh thổ Nga, trong đó có 4 vụ tại tỉnh Belgorod và một tại Kursk", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 15/3.

    Ông chủ Điện Kremlin cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine hoàn toàn vô nghĩa về mặt quân sự, chỉ nhằm "gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu bầu tổng thống và uy hiếp người dân Nga ở những vùng giáp biên giới".

    "Họ thất bại ở mọi mũi tiến công. Các đợt xâm nhập đều bị đẩy lùi, binh sĩ đối phương phải rút chạy với tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine điều động hơn 2.500 lính, 35 xe tăng và 40 thiết giáp cho chiến dịch, nhưng đã mất 60% binh lực và hơn 50% xe tăng thiết giáp trong nỗ lực này", Tổng thống Nga cho hay.

    Ông Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 15/3. Ảnh: Reuters

    Ông Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 15/3. Ảnh: Reuters

    Ông Putin tuyên bố phòng không Nga chặn được 95% tên lửa và đạn pháo từ Ukraine, nhưng thừa nhận nhiều dân thường đã bị thương vong và cam kết hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

    "Những vụ tấn công này sẽ bị trừng phạt. Người dân Nga sẽ càng thể hiện lòng đoàn kết vững vàng hơn trước những cuộc tập kích", ông cho hay.

    Quan chức tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm trước đó cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích các công trình được dùng làm điểm bỏ phiếu ở khu dân cư Kakhovka và Brylivka, gây hư hại cơ sở hạ tầng và làm một số người bị thương.

    Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

    Các nhóm dân quân thân Ukraine gồm Quân đoàn Tự do Nga (FRL), Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC) và Tiểu đoàn Siberia những ngày qua nhiều lần vượt biên giới, tiến vào tỉnh Kursk, Belgorod của Nga dưới sự yểm trợ của xe tăng thiết giáp.

    Ukraine nhiều lần khẳng định các nhóm dân quân như FLR và RCV tự mở đợt tấn công lãnh thổ Nga, không hoạt động theo lệnh của Kiev, nhận định điều này cho thấy "Nga không kiểm soát được tình hình trong nước".

    Song song với chiến dịch của các nhóm dân quân thân Kiev, quân đội Ukraine cũng liên tục phóng máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích vào lãnh thổ Nga. Giới chức tỉnh Belgorod ngày 14/3 ghi nhận ít nhất hai người đã thiệt mạng và một số người bị thương do đòn tấn công của UAV tự sát Ukraine.

    Truyền thông Nga cho rằng những vụ tấn công qua biên giới gần đây là nỗ lực "gây hoảng loạn tại Nga, làm mất uy tín giới chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính trị, cũng như làm gián đoạn hoạt động chuẩn bị bầu cử tổng thống".

    Theo các chuyên gia phương Tây, những vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ buộc Moskva phân tán lực lượng để đối phó và khiến an ninh biên giới của Nga bị suy yếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định những nỗ lực tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi thế cho Nga trên mặt trận thông tin, giúp công chúng nước này đoàn kết và ủng hộ chính quyền.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-putin-ukraine-se-bi-trung-phat-vi-tan-cong-nga-ngay-bau-cu-4722877.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ