Khối NATO nhóm họp theo đề nghị từ nước thành viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định không bắt đầu chiến dịch chống lại chế độ của Tổng thống Syria Assad.

NATO đã “từ chối“ mở chiến dịch quân sự chống Syria. Trong ảnh, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
Trong cuộc họp, các nước thành viên NATO đã lên án Syria vì phòng không nước này bắn rơi chiếc máy bay không mang vũ khí "trên vùng biển quốc tế", nhưng đã không có những bước đi quyết liệt.
“NATO không thấy có thể giữ vai trò gì trong việc giải quyết tình hình ở nước này", Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kết luận.
Trong cuộc gặp, vấn đề áp dụng Điều 5 của NATO đã không được nêu lên. Điều này cho phép NATO sử dụng vũ lực để bảo vệ quốc gia thành viên nếu bị tấn công.
Ban lãnh đạo NATO cũng tuyên bố sẽ không có bất cứ bước đi nào nếu không có quyết định tương ứng của Hội đồng Bảo an. Còn cơ sở thực tế để giải quyết là “kế hoạch của ông Annan”,
Thành viên Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) Mahmoud Hamo cho rằng quyết định của ban lãnh đạo NATO cho thấy phương Tây không sẵn sàng can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.
“Bây giờ chúng ta có thể thấy rõ rằng châu Âu, cũng như Mỹ, muốn giải quyết vấn đề Syria bằng các biện pháp chính trị. Họ không muốn trả lời bằng vũ lực vụ khiêu khích. Nhưng giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị rất không đơn giản, phương Tây cho rằng Assad bất luận thế nào cũng phải ra đi, Nga nỗ lực chống lại điều này," ông Hamo nói.
Đồng thời, ông Hamo cho rằng chế độ của Tổng thống Assad tích cực đẩy NATO tham chiến bằng cách khiêu khích nhằm vào thành viên của NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, ví dụ như, bắn phá các trại tị nạn của người Syria trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Mahmoud Hamo tin rằng bằng cách như vậy, Tổng thống Syria - người đang mất dần sự kiểm soát tình hình đất nước hi vọng sẽ đoàn kết được người Syria quanh mình để chống lại các nguy cơ đến từ bên ngoài.
Chuyên gia Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga Boris Dolgov cho rằng, không phải chờ chiến dịch của NATO. Hơn nữa, NATO đang tích cực tránh xa khỏi sự tham gia vào xung đột Syria.
“Ban lãnh đạo NATO cuối cùng đã không chính thức xác nhận các tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ là máy bay bị bắn rơi ở vùng trung lập. Các tướng lĩnh NATO công khai nói là đã phát hiện ra chiếc RF-4E trong lãnh hải của Syria, trong khi khẳng định sự việc là các thoả thuận quốc tế cho phép bắn hạ các máy bay quân sự xâm phạm lãnh thổ nước khác," ông Boris Dolgov nói.
Đồng thời, chuyên gia này nói tiếp, tất cả những điều nói trên không loại trừ việc tiến hành một chiến dịch quân sự trong tương lai. Chỉ cần một cú hích có trọng lượng bất kỳ nào đó: sự thay đổi lập trường của Nga hoặc Trung Quốc, Assad mất đi sự ủng hộ hiện có của số đáng kể của dân chúng hoặc sự mất ổn định tình hình thật sự ở các quốc gia có chung đường biên giới với Syria...
Trần Đạt - Theo DT

