Căn cứ không quân Andersen đã thực hiện triển khai máy bay ném bom luân phiên (CBP) kể từ năm 2003 khi lực lượng không quân Thái Bình Dương bắt đầu kế hoạch triển khai luân phiên thường xuyên các máy bay ném bom B-1, B-2 và B-52 đến Guam.

Máy bay ném bom B-52.
Kế hoạch triển khai luân phiên các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ nhằm tăng cường an ninh khu vực và thể hiện cam kết của Mỹ đối với sự ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
“Chúng tôi được triển khai tới Guam để thực hiện nhiệm vụ CBP,” Trung tá Mike Miller, Chỉ huy Phi đội ném bom viễn chinh số 20, nói và cho biết thêm rằng, “Mục đích của việc triển khai máy bay ném bom luân phiên là nhằm hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương thông qua quá trình tham gia huấn luyện diễn tập với các đối tác của Không quân Mỹ trong vùng đảm trách của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và tăng cường khả năng chiến đấu theo mệnh lệnh của Tư lệnh Thái Bình Dương.”
Được biết, khoảng 85 phi công, 220 nhân viên bảo dưỡng và phục vụ, cùng với sáu chiếc máy bay ném bom B-52 đã được triển khai 4 tháng tại căn cứ Andersen, Guam. Trong bốn tháng đó, Phi đội ném bom viễn chinh số 20 đã thực hiện 176 phi vụ tương đương 1.370,5 giờ bay trên các khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Alaska, Australia, Hawaii và Guam.
“Trong quá trình triển khai thay quân tại Andersen, chúng tôi đã kết hợp với Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay USS Stennis (CVN 74), tiến hành huấn luyện với Không quân Australia, thực hiện nhiều phi vụ trong diễn tập RED FLAG Alaska, và tham gia bay tập với lực lượng không quân các nước trong khu vực, như Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc,” Trung tá Miller chia sẻ.
Ngoài ra, trong thời gian triển khai tại Andersen, lực lượng không quân của Phi đội số 20 đã tham gia các dự án trợ giúp cộng đồng được 275 giờ phục vụ với bảy tổ chức khác nhau.
Theo kế hoạch, Phi đội ném bom viễn chinh số 23 cũng sẽ triển khai 6 máy bay ném bom B-52 sang thay cho Phi đội số 20.
“Chúng tôi được triển khai tới Andersen để tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai máy bay ném bom trong khu vực,” Trung tá Robb Billings, Chỉ huy Phi đội ném bom viễn chinh số 23, nói và cho biết thêm rằng, “Mục tiêu của chúng tôi ở Guam là rèn luyện kỹ năng tác chiến trong chiến trường thông thường”.
Trần Đạt (Theo Không quân Mỹ)

