Đại sứ quán không chính thức này đã lên mạng hôm 6-11 với 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Farsi (ngôn ngữ chính tại Iran), tuy nhiên chính quyền Mỹ cho biết họ không định dùng biện pháp này để thay thế sứ mệnh ngoại giao chính thức tới Iran.

"Đại sứ quan" Iran có cả các thông tin visa
Phương Tây vốn lo ngại Teheran đang phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân nhưng Iran một mực phủ nhận.
Phát biểu trong một video khai trương Đại sứ quán trực tuyến, giới chức Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của sự đối thoại giữa người Mỹ và người Iran.
Trong một thông điệp trên video, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói: “Vì Mỹ và Iran không quan hệ ngoại giao nên chúng tôi đã lỡ những các cơ hội quan trọng nhằm đối thoại với người dân Iran. Đây là một diễn đàn để chúng ta liên lạc với nhau, cởi mở và không e ngại”.
Đại sứ quán chính thức của Mỹ ở Iran đóng cửa sau sự việc một số binh lính Iran tấn công Đại sứ quán Mỹ, bắt giữ 52 công dân làm con tin trong 444 ngày vào năm 1979.
Hồi đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ có mở một tài khoản Twitter và 1 trang Facebook bằng tiếng Farsi nhằm hướng tới người dân Iran. Trước đây, Bộ ngoại giao Mỹ cũng từng mở các lãnh sự quán ảo tại thành phố bùng nổ về công nghệ cao Bangalore (Ấn Độ) và một bưu điện ảo ở Somalia.
Tiến Huy (Theo BBC)

