Mỹ khuyến cáo công dân rời Lebanon

08:00' 01-08-2024
Mỹ và Anh khuyến cáo công dân rời Lebanon ngay khi có thể hoặc không đến nước này, trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị đáp trả lực lượng Hezbollah.


    "Chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ lên kế hoạch ứng phó và rời đi trước khi khủng hoảng bắt đầu", Rena Bitter, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề lãnh sự, nói trong video được đại sứ quán Mỹ tại Lebanon đăng hôm 29/7. "Di chuyển bằng các phương tiện thương mại luôn là lựa chọn tốt nhất, khi cơ sở hạ tầng giao thông cũng như thông tin liên lạc vẫn hoạt động bình thường".

    Theo bà Bitter, nếu không có chuyến bay thương mại, công dân Mỹ đang ở Lebanon nên chuẩn bị nơi trú ẩn tại chỗ trong thời gian dài.

    Khói bốc lên từ ngôi làng biên giới Kafr Kila ở miền nam Lebanon ngày 29/7, sau vụ tấn công ở Israel. Ảnh: AFP

    Khói bốc lên từ ngôi làng biên giới Kafr Kila ở miền nam Lebanon ngày 29/7, sau vụ tấn công ở Israel. Ảnh: AFP

    "Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng chính phủ đang tập trung cao độ vào Lebanon và Bộ Ngoại giao Mỹ không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của công dân ở nước ngoài", bà nói. "Nếu người thân của bạn có kế hoạch đến thăm Lebanon mùa hè này, hãy khuyên họ cân nhắc vì chuyến đi có thể gặp trở ngại nếu xung đột gia tăng trong khu vực".

    Trong bài đăng hôm 28/7, đại sứ quán Mỹ tại Lebanon đã kêu gọi "công dân Mỹ đến hoặc rời Lebanon nên theo dõi chặt chẽ tình trạng chuyến bay, lưu ý hành trình có thể thay đổi mà không có hoặc có rất ít cảnh báo, nên người dân phải có kế hoạch dự phòng".

    Trước đó, hãng hàng không Pháp Air France đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Beirut của Lebanon do lo ngại cuộc chiến lớn sẽ nổ ra. Các hãng hàng không Đức Lufthansa, Eurowings và hãng hàng không Thụy Sĩ Swiss International Air Lines và Eurowings cũng đã đình chỉ chuyến bay tới Lebanon.

    Ngoại trưởng Anh David Lammy hôm 29/7 cho biết tình hình đang diễn tiến nhanh chóng và công dân Anh được khuyến cáo "rời khỏi Lebanon cũng như không đến nước này". "Bộ Ngoại giao sẽ không thể sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp", Bộ Ngoại giao Anh cho hay.

    Động thái của các nước diễn ra trong bối cảnh giới chức Israel cáo buộc phong trào Hezbollah ở Lebanon ngày 27/7 phóng rocket vào sân bóng ở thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan, khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hezbollah phủ nhận cáo buộc.

    Quân đội và chính phủ Israel tuyên bố sẽ đáp trả và khiến Hezbollah "trả giá đắt chưa từng thấy", làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra cuộc chiến toàn diện giữa hai bên.

    Vị trí thị trấn Majdal Shams, Israel và Lebanon. Đồ họa: AFP

    Vị trí thị trấn Majdal Shams, Israel và Lebanon. Đồ họa: AFP

    IDF hôm 29/7 được cho là đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền nam Lebanon, khiến hai thành viên Hezbollah thiệt mạng.

    IDF chưa bình luận về vụ tấn công, nhưng sự việc diễn ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì cuộc họp nội các kéo dài ba giờ trước đó một ngày, nơi các bộ trưởng thống nhất để Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng xác định "cách thức và thời điểm" đáp trả Hezbollah.

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về vụ tấn công vào thị trấn Majdal Shams.

    Các cuộc tập kích và đáp trả lẫn nhau giữa Israel với Hezbollah diễn ra hầu như mỗi ngày sau khi xung đột Gaza bùng nổ hồi tháng 10/2023. Hezbollah tuyên bố các vụ tập kích qua biên giới chỉ dừng lại sau khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza, khẳng định nhóm này ủng hộ Hamas và người dân Palestine.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-anh-khuyen-cao-cong-dan-lap-tuc-roi-lebanon-4775490.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ