“Mỹ không mong muốn và cũng không có ý định thiết lập bất cứ căn cứ quân sự mới nào trong chiến trường châu Á - Thái Bình Dương,” dẫn lời Đô đốc Robert Willard cho hay.

Đô đốc Robert Willard.
Ông Willard cho biết Mỹ “sẵn sàng thảo luận với Philippines về vấn đề này, nhưng không có ý định thiết lập căn cứ quân sự ở khu vực Đông Nam Á.” Hiện tại, các quan chức Philippines đang ở thăm Washington để thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự với các quan chức Mỹ.
“Chúng tôi quan tâm tới lĩnh vực an ninh trên biển của Philippines và chúng tôi sẽ giúp đất nước này trong khả năng có thể,” ông Willard nói và nhấn mạnh thêm rằng, Mỹ không có ý định tái thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại vịnh Subic. Trước đây, Subic đã từng là một căn cứ hải quân lớn của Mỹ ở Thái Bình Dương và đã đóng cửa vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.
Đồng thời, Đô đốc Willard cho biết Mỹ đã đề xuất thay quân luân phiên ở Australia và Singapore nhằm giúp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự cần thiết, thuận tiện và hiệu quả hơn khi đối phó với các tình huống khẩn cấp tiềm tàng trong khu vực.
Trước đó, Mỹ và Australia đã thông báo hồi tháng 11 năm ngoái rằng cho phép lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành thay quân cấp đại đội trong vòng 6 tháng ở gần Darwin, vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia. Theo đó, số binh sĩ Mỹ triển khai ở Australia sẽ lên tới 2.500 quân trong vài năm tới. Được biết, Singapore cũng đã nhất trí cho phép Mỹ triển khai tiền phương các tàu chiến duyên hải tại quốc đảo này.
Theo chiến lược quân sự mới của Mỹ tiết lộ hồi đầu tháng này, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, dự toán ngân sách quốc phòng mới mà Lầu Năm Góc công bố hôm 26.1 cũng đề cập tới việc triển khai lực lượng và phương tiện trong khu vực.
Hoàng Phi (Theo Tân hoa xã)

