Mỹ đã không thuyết phục được Ấn Độ mua các máy bay chiến đầu từ hãng Boeing hoặc Lockheed-Martin, nhiều nguồn tin hôm qua tiết lộ. Các máy bay chiến đấu của Mỹ -loại F/A-18 Super Hornet của hãng Boeing và F-16 của hãng Lockheed Martin - bị loại vì điều các giới chức Ấn Độ mô tả là không hội đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, không quân Ấn Độ chưa công khai tuyên bố về tiêu chuẩn nào mà họ đã sử dụng trong việc loại bỏ các máy bay chiến đấu của Mỹ.

    Ấn Độ cũng loại các máy bay của Nga và Thụy Điển, khiến các máy bay Eurofighter của Anh và Dassault Rafale của Pháp còn lại trong danh sách chung kết các công ty có thể được chọn để cung cấp 126 máy bay chiến đấu theo đơn đặt hàng của Ấn Độ. Các giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Mỹ đã mường tượng hợp đồng này là nền tảng trong công cuộc hợp tác chiến lược ngày càng phát triển giữa hai nước.

    Với quyết định này của New Delhi, nỗ lực của Mỹ trong việc thiết lập mối quan hệ công nghiệp quốc phòng với Ấn Độ đã bị một bước thụt lùi lớn. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, ông Timothy Roemer, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, nói rằng Mỹ hết sức thất vọng khi biết rằng Ấn Độ không còn xét tới hai kiểu máy bay chiến đấu tân tiến của Mỹ trong chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân của họ. Tuyên bố đó được đưa ra vài giờ sau khi ông Roemer chính thức thông báo từ chức vì “lý do cá nhân.”

    Nhưng các công ty sản xuất vũ khí Mỹ vẫn đủ khôn khéo để giành được những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD bán các loại vũ khí khác cho Ấn Độ, khi New Delhi có kế hoạch hiện đại hóa công nghệ và thiết bị quân sự từ thời Liên Xô cũ ở nước này. Ông Chintamani Mahapatra, một giáo sư chuyên nghiên cứu về Mỹ tại Trường Đại Học Jawaharlal Nehru ở New Delhi, nói thất bại của Mỹ trong thương vụ này chỉ mang ý nghĩa buôn bán thôi.

    Hoàng Dung



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Golden Tofu Vùng: Ravenhall. Phone: 0402 947 033
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ