Người tiêu dùng Mỹ mua súng AK-47 nhiều như quân đội Nga… và nhu cầu ngày càng cao vì lo sợ bị chính phủ cấm nhập khẩu trong tương lai.

Dân Mỹ đang “đổ xô“ đi mua súng trường AK-47 của Nga. Trong ảnh là một bản AK-47 sử dụng hộp tiếp đạn cỡ lớn, tới 40 viên.
Số AK-47 mà dân thường Mỹ hiện đang mua từ nhà máy vũ khí hàng đầu của Nga nhiều tương đương số súng mà công an và quân đội Nga mua.
Dân chơi súng vì lo sợ việc súng AK-47 bị cấm nhập khẩu tại Mỹ đã đổ xô đi mua súng Nga và góp phần vào việc tăng đột biến trong doanh số bán loại vũ khí này tại Mỹ.
Loại vũ khí bán tự động này có hộp tiếp đạn cỡ lớn (40 viên) và được sản xuất tại Nhà máy Izhevsk, nhà máy sản xuất vũ khí chính của Nga.
Tờ New York Times(NYT) cho biết nhà máy Izhevsk đang dựa vào doanh thu từ việc bán các loại vũ khí kiểu quân sự này tới các khách hàng Mỹ để giúp hiện đại hoá và thực hiện các yêu cầu tái vũ trang của quân đội Nga.
Hiện tại khoảng 70% tổng sản phẩm của nhà máy là để phục vụ mảng vũ khí dân dụng – tăng lên từ 50% tổng sản phẩm cách đây 2 năm. Trong đó có khoảng 40% của số vũ khí dân dụng trên được bán sang Mỹ.
Sau 3 vụ nổ súng gây xôn xao nước Mỹ trong tháng qua, súng kiểu AK nhập khẩu hiện đang điểm nóng thu hút sự chú ý của phe phản đối việc sở hữu súng cá nhân.
Thomas Caffall, tay súng đã giết chết một cảnh sát cùng một người đi đường và làm bị thương 3 người khác tại College Station, Texas đã đăng tải bức ảnh một khẩu súng bán tự động dạng AK-47 lên Facebook vào hôm thứ Hai ngay trước vụ nổ súng.
Thủ phạm giết 8 người trong một vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở Omaha, Nebraska cũng đã dùng một khẩu AK-47 với 2 hộp tiếp đạn kích cỡ lớn.
Với giá chỉ từ khoảng 500 tới 600 USD, loại súng Nga, được bán ở Mỹ với tên Saiga chỉ bằng 1/2 giá các loại súng bán tự động dân dụng do các công ty Mỹ sản xuất.
Các loại súng AK-47 này đi kèm với hộp đạn 30 viên và có thể bắn đạn 7.62x39mm theo chế độ bán tự động.
Viên đạn có đủ sức mạnh để giết hươu, gấu và lợn rừng cỡ lớn, và đã trở thành một loại súng săn được ưa chuộng. Ngoài ra giá thành cũng rất thấp, do súng từ hàng chục các nước cộng hoà Xô viết cũ và khối Warsaw tràn ngập thị trường Mỹ cùng với hàng triệu viên đạn tồn kho từ thời chiến tranh Lạnh.
“Chất lượng cũng như khả năng đáp ứng các như cầu khác nhau của nó vượt xa bất kỳ thứ gì trên thị trường”, Terry Sandlin, một kỹ sư điện ở bang Indiana nói với tờ NYT.
Sandlin có một khẩu súng trường, cũng như hai khẩu súng săn Saiga rất được ưa chuộng - vũ khí hoạt động theo cơ chế tương tự như là súng trường AK-47, tuy nhiên có thể bắn hàng chùm đạn chì rất hiệu quả để săn chim hay các thú nhỏ, ngoài ra cũng gây sát thương rất cao nếu dùng để bắn người ở tầm gần.
Doanh số súng Saiga tại Mỹ tăng vọt do một tin đồn giữa những người có nhu cầu rằng luật sở hữu súng sẽ trở nên chặt chẽ hơn dưới Tổng thống Barack Obama.
Các diễn đàn điện tử cho người sở hữu súng thì tràn ngập tin đồn rằng chính quyền Liên bang đang lên kế hoạch cấm nhập khẩu súng AK47
Tuy nhiên cho đến nay, tổng thống Mỹ vẫn chưa ủng hộ bất kỳ luật sở hữu súng mới nào cả.
My Anh - Tổng Hợp từ Internet

