Melbourne: Cây tiêu huyền London sẽ bị loại bỏ khỏi Melbourne trong 20 năm tới

18:00' 28-10-2019
Những người bị dị ứng phấn hoa ở Melbourne sẽ sớm được hít thở nhẹ nhõm mà không bị hắt hơi, vì cây tiêu huyền London (một loại cây gây dị ứng nặng) trong thành phố này đang được chặt bỏ.


    Photo: 7 News
    Hội đồng Thành phố Melbourne hôm thứ Năm 24/10 tuyên bố sẽ loại bỏ hầu hết các cây tiêu huyền London trong 20 năm tới, trong một kế hoạch nhằm đa dạng hóa các loại cây xanh khác ở Melbourne.
    Hiện nay, các cây tiêu huyền London chiếm tới 70% tổng số cây trong khu vực nội thành thành phố Melbourne, và chúng nổi tiếng vì gây ra viêm mũi dị ứng và các phản ứng dị ứng khác ở một số người.
    Loại cây này có khả năng chịu nhiệt và cung cấp nhiều bóng mát với những chiếc lá lớn, có màu xanh tươi sáng, nhưng nhiều cây trong số chúng đã chết.
    Phó Thị trưởng Hội đồng Thành phố Melbourne Arron Wood cho biết, kế hoạch chặt hạ các cây tiêu huyền London không phải là “một cuộc chiến” đối với loại cây này, mà là một kế hoạch của hội đồng nhằm đa dạng hóa và cải tạo môi trường đô thị.
    Ông Wood cũng công nhận đây là tin tốt đối với những người có niêm mạc mũi quá nhạy cảm. 
    Theo kế hoạch của Hội đồng Thành phố Melbourne, các cây tiêu huyền London đã chết hoặc cản trở các tòa nhà, cơ sở hạ tầng thành phố sẽ bị chặt hạ và sẽ được thay thế bằng các loại cây bản địa và cây trồng có nguồn gốc từ nước ngoài.
    Những cây xanh mới sẽ được trồng gồm có cây sếu và bạch đàn Hoa Kỳ, cũng như các loại thực vật bản địa như bạch đàn chanh và bạch đàn đỏ.
    Hãng tin Seven News đưa tin, quá trình loại bỏ các cây tiêu huyền London đã bắt đầu được triển khai trên đường Lonsdale Street ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne và ở vùng Southbank. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ