Melbourne: Biểu tình phản đối hội nghị khai thác than, hơn 40 người bị bắt

18:01' 29-10-2019
Một người biểu tình chống biến đổi khí hậu trẻ tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương ở chân vì bị ngựa của cảnh sát tấn công.


    Photo: Yahoo News Australia
    Diễn biến này xảy ra trong một cuộc biểu tình phản đối hội nghị khai thác than quốc tế được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne. Theo thông tin do hãng tin Yahoo News ghi nhận, Camila Serra, một người biểu tình 23 tuổi, đã được đưa đến Bệnh viện Alfred trong tình trạng ổn định. 
    Hàng trăm nhà hoạt động xã hội có liên quan đến các nhóm biểu tình đã tập trung bên ngoài Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các đại biểu tham dự hội nghị.
    Hơn 7,000 đại biểu từ gần 100 quốc gia đã đến để tham dự hội nghị kéo dài ba ngày, khai mạc vào thứ Ba 29/10.
    Trong số các đại biểu tham dự có Chủ tịch của công ty Pioneer Resources, ông Craig McGown. Ông McGown đã bị một người biểu tình dội nước lên đầu, và bị xô đẩy trong khi cố gắng bước vào địa điểm diễn ra hội nghị.
    Nhiều người biểu tình đã phản kháng lại cảnh sát, do đó cảnh sát buộc phải bắt giữ hơn 40 người biểu tình. Hai người biểu tình cũng bị bắt vì đối xử tàn nhẫn với động vật sau khi tấn công ngựa của cảnh sát. Căng thẳng đã leo thang mỗi lần các đại biểu cố gắng bước vào trong trung tâm hội nghị, khi nhiều người biểu tình la ó phản đối. 
    Hầu hết những người biểu tình bị bắt đều được phóng thích sau đó và bị buộc tội ở mức nhẹ, theo hãng tin AAP. Bốn nhân viên cảnh sát đã bị thương, bao gồm tình trạng trật khớp ngón tay và bị thương nhẹ ở phần đầu. Một số nhân viên cảnh sát đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.
    Lực lượng cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình. Vào chiều hôm 29/10, nhóm người biểu tình này sẽ có thêm sự tham dự của thủ lĩnh đảng Xanh bang Victoria Samantha Ratnam, trong khi nghị sĩ đại diện cho đảng Xanh ở cấp liên bang Adam Bandt sẽ tham gia vào đoàn người biểu tình vào hôm 30/10.
    Các nhà tổ chức hội nghị cho biết hành động biểu tình nổ ra do những quan niệm sai lầm về ngành khai thác mỏ. Họ nói rằng hội nghị sẽ xem xét tầm quan trọng của pin năng lượng, được sử dụng trong thị trường xe điện mới nổi, và tầm quan trọng ngày càng lớn của đạo đức đầu tư từ các công ty khai thác tài nguyên. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ