Mẹ đảm bày cách nấu cơm 5 người ăn chỉ với 50 nghìn vẫn ngon mắt đủ chất: Mẹ học để tiết kiệm
Ảnh: NVCC
Xem Video: Hướng dẫn 4 MẸO NẤU ĂN HỮU ÍCH từ các đầu bếp
Chẳng hiểu sao em đi chợ tốn tiền lắm các mẹ ạ, chuẩn bị bữa cơm cho 3 người lớn, 1 trẻ nhỏ thôi mà mỗi sáng cứ hết bay vài trăm nghìn. Chưa hôm nào em nấu được mâm cơm dưới 100 nghìn mà vừa ý luôn. Chẳng hiểu do em không biết đi chợ, không biết mặc cả hay em không biết tính toán chi tiêu nữa. Dạo này thấy nhiều mẹ chia sẻ mâm cơm 60-70 nghìn cho nhà 4-5 người ăn nhìn đầy đủ, ngon lành mà ghen tị quá. Em đang xem hết để học hỏi kinh nghiệm xem mình đi chợ sai chỗ nào chứ đang thời buổi khó khăn, ăn tiêu như em thì chả mấy mà không còn đồng tiết kiệm nào.
Hôm nay em đọc báo thấy có cô còn nấu được những bữa ăn 50 nghìn cho 5 người ăn cực đa dạng, đủ dinh dưỡng mà bắt mắt nên muốn chia sẻ cho các mẹ cùng học hỏi nè.
Đó là cô Đinh Huê Hồi ở Kiến Xương, Thái Bình. Cô dù làm công việc văn phòng bận rộn nhưng lại đam mê nấu ăn nên vẫn gắng thu xếp thời gian để có thể tự tay đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất cho cả gia đình.
Gia đình cô thích ăn những món đơn giản, dân dã hơn là những món ăn cầu kỳ, phức tạp. Với người khác, việc nghĩ hôm nay ăn gì là một bài toán đau đầu, nhưng với cô Hồi, việc đó lại cực kỳ đơn giản. Bí quyết của cô là cứ ra chợ trước đã, cứ thấy món gì lâu lâu nhà chưa ăn thì mua, cứ thế các món thịt cá rau đậu hoán đổi, vẫn đảm bảo dinh dưỡng là được.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC
Mâm cơm của cô thường có 4 món gồm thức ăn mặn, món nhạt, rau có thể xào hoặc luộc và một bát canh. Mâm cơm không tính hoa quả bánh kẹo để tráng miệng.
Điều khiến nhiều người nể phục là mâm cơm nhà cô hiếm khi vượt quá 100 nghìn, thông thường rơi vào khoảng 40-50 nghìn. Chỉ những hôm nào có khách, mâm cơm nhà cô mới lên tới tiền trăm.

Mâm cơm khi nhà có khách. Ảnh: NVCC
Chia sẻ bí quyết, cô cho rằng điều quan trọng nhất là phải biết cách lựa chọn và kết hợp các thực phẩm với nhau để chế biến sao cho phù hợp nhất với khẩu vị của gia đình, từ đó việc đi chợ cũng dễ dàng và tiết kiệm hơn nhiều.
Tiếp đến là phải biết lựa thực phẩm ngon. Ví dụ lựa thịt lợn thì phải chọn miếng có màu sắc tươi, săn chắc, khi ấn tay vào có độ đàn hồi, có mùi thịt đặc trưng.
Còn mua cá thì phải chọn con sống hoặc mang còn đỏ rồi mới mổ. Rau thì chọn rau tươi, màu xanh đậm...
Cô Hồi khuyên nên mua thực phẩm vào buổi sáng vì đều tươi, để đến chiều, nhất là trong thời tiết ngày hè oi nóng thì sẽ bị héo, ôi thiu không còn ngon. Vậy nên mỗi sáng cô sẽ đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày, vừa chọn được đồ tươi ngon đúng ý lại vừa mua được với giá rẻ hơn.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC
Các thành viên trong gia đình cô đều rất nghiền cơm cô nấu, mỗi bữa cơm đều háo hức chờ đợi những món ăn mới lạ, hấp dẫn mà cô chuẩn bị.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2833450
