David Moyes phải trảm một số cầu thủ trong dàn sao hiện tại của CLB để giúp Manchester United trở lại cuộc đua mùa giải năm nay.
Màn khởi đông tồi tệ với chỉ 3 chiến thắng trong 8 trận đầu mùa đã khiến Manchester United có nguy cơ sớm thành cựu vương khi đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng (dưới cả CLB cũ của Moyes là Everton)
Các cổ động viên nhiệt thành của Quỷ Đỏ trên khắp thế giới đang than khóc cho vị trí ghế trống mà Sir Alex Ferguson bỏ lại. Moyes đang bị đặt câu hỏi, tuy nhiên, thành công trong quá khứ của đội chủ sân Old Trafford luôn dựa trên niềm tin và lòng kiên nhẫn. Sự thay đổi sẽ diễn ra nhưng chắc chắn không phải ở vị trí mà Moyes đang giữ.
Làm thế nào mà một đội bóng vô địch năm ngoái lại phải chật vật đấu tranh từng điểm số đến vậy? Thật ra thì đã có một số dấu hiệu từ cuối mùa giải năm ngoái, và còn rõ ràng hơn sau sự ra đi của vị HLV huyền thoại người Scotland.
|
|
|
Moyes cần phải thay đổi |
Đầu tiên, dễ nhận thấy nhất là sự lỏng lẻo nơi tuyến giữa. Quỷ Đỏ đã chạy đôn đáo khắp hè với bao cái tên đình đám nhưng cuối cùng lại chọn giải pháp an toàn với cái tên quen thuộc ở giải Ngoại hạng là Fellaini. Nhưng anh này chưa thể hiện được nhiều, hình bóng ngày nào của Roy Keane hay Paul Scholes vẫn chỉ trông chờ vào Michael Carrick.
Cũng ở tuyến giữa nhưng là 2 bên cánh, Ashley Young, Valencia và Nani đôi khi thi đấu rất bế tắc trong mùa giải trước. Mua này, Man United có sự gop mặt của Wilfried Zaha và Adnan Januzaj, nhưng có lẽ vị trí cho 2 cái tên này nằm ở tương lai. So sánh toàn bộ tuyến giữa lúc này của Quỷ Đỏ, có thể thấy họ chỉ tiệm cận với đẳng cấp thế giới mà những Mesut Ozil, Eden Hazard, Juan Mata, David Silva, Jesus Navas đang thể hện trong màu áo của các đối thủ trực tiếp.
Tom Cleverley và Anderson có kĩ thuật, sức mạnh, tinh thần thi đấu cao nhưng so về khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự và nhất là khả năng thay đổi cục diện trận đấu thì không thể sánh bằng Ozil, Mata, Oscar... còn nếu so về phương diện phòng ngự với những tiền vệ trụ như Yaya Toure, Paulinho, Sandro, Ramires thì bộ đôi của United lại thua tiếp tập 2.
|
|
|
Cleverley và Anderson chưa đủ trình so với Ozil, Mata, Oscar |
Ryan Giggs vẫn hiện diện trong đội hình. Nhưng huyền thoại xứ Wales này có lẽ cũng chỉ còn khả năng truyền lại kinh nghiệm thi đấu của một 'phù thủy cánh trái' cho các hậu bối sân Old Trafford mà thôi. Không thể đặt trọng trách cả tuyến giữa lên Carrick mãi được, Moyes cần trao cho tiền vệ sáng tạo người Nhật một cơ hội. Moyes luôn yêu thích mẫu tiền vệ xông xáo cả 2 mặt tấn công và phòng ngự, Moyes luôn lo sợ Kagawa về khả năng tranh chấp nhưng Moyes nên biết ông không còn huấn luyện Everton nữa.
Man United không phải kiểu đội bóng chỉ lo mỗi việc tập trung tranh chấp, phá bóng, chơi bóng dài và chạy hùng hục. Man United cần Kagawa đề triển khai lối chơi chứ không để đá như một đội bóng chiếu dưới.
Thay đổi thôi Moyes! HLV mới này cần dũng cảm cắt bỏ những nhân tố không phù hợp thay vì tin tưởng họ sẽ tiến bộ theo thời gian. Không có chỗ cho tình cảm lúc này, Moyes đã mạnh dạn đuổi việc ban huấn luyện của Ferguson thì ông cũng phải dũng cảm gạt đi các cầu thủ của Ferguson. Những màn trình diễn nghèo nàn vừa qua cũng như các con số thống kê là quá đủ để Moyes mạnh dạn tạo những sự thay đổi khác. Cơ hội sẽ mở ra vào kì chuyển nhượng giữa mùa, nơi Man United cần có những cái tên mới để không thua thiệt khi đặt lên bàn cân với các đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch.



