Lý do ông Mike Pence không ủng hộ ông Trump

16:00' 20-03-2024
Mike Pence cho hay ông không ủng hộ Trump không chỉ vì vụ bạo loạn Đồi Capitol, mà còn do cựu tổng thống đã xa rời nguyên tắc bảo thủ.


    "Lòng trung thành với hiến pháp không phải là vấn đề nhỏ, nhưng không chỉ có thế", cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence trả lời phỏng vấn ngày 17/3, cho hay ông không hậu thuẫn Donald Trump tranh cử năm nay không chỉ vì vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021.

    Pence cho hay ông không thể "chân thành ủng hộ" Trump vì cựu tổng thống đã "xa rời", không chỉ niềm tin với hiến pháp Mỹ, mà còn từ bỏ cam kết về trách nhiệm tài chính, về những điều bất khả xâm phạm trong cuộc sống cũng như vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới.

    Cựu phó tổng thống Mỹ cho rằng Trump đang theo đuổi đường lối "trái ngược với chương trình nghị sự bảo thủ" mà hai người từng thực hiện cùng nhau trong 4 năm ở Nhà Trắng.

    Pence cũng đề cập việc Trump gần đây thay đổi quan điểm về dự luật áp hạn chế với TikTok mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua. Ông Trump năm 2020 đã tìm cách cấm TikTok và WeChat của Trung Quốc, nhưng gần đây lại bày tỏ phản đối lệnh cấm, có thể do lo ngại sẽ mất cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới.

    "Thời chính quyền Trump, chúng tôi đã thay đổi quan điểm của cả đất nước về Trung Quốc. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi kết luận quan điểm hiện nay của tổng thống Trump khiến tôi không thể ủng hộ chương trình nghị sự mà ông ấy đang thực hiện", Pence nói thêm.

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu phó tổng thống Mike Pence. Ảnh: AFP

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu phó tổng thống Mike Pence. Ảnh: AFP

    Donald Trump và Mike Pence trở nên xa cách sau khi ông Trump, khi đó là tổng thống Mỹ, cố gắng gây sức ép buộc phó tướng giúp mình lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, đồng thời liên tục công kích cấp dưới sau khi chính trị gia này từ chối đáp ứng yêu cầu.

    Ông Trump cũng bị cáo buộc kích động người ủng hộ xông vào Đồi Capitol ngày 6/1/2021 để ngăn quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bầu cử cho ứng viên Joe Biden trong phiên họp do ông Pence chủ trì. Khi những người biểu tình tràn vào nhà quốc hội và đòi "treo cổ" phó tổng thống, Pence đã chỉ trích ông Trump đã hành động "liều lĩnh", "gây nguy hiểm" cho ông và gia đình.

    Trả lời phỏng vấn hôm 17/3, Pence nhấn mạnh ông đã bỏ qua việc Trump gây áp lực đối với ông cũng như vai trò của cựu tổng thống trong ngày xảy ra bạo loạn, nhưng vẫn sẽ nghiêm túc thực hiện cam kết để duy trì hiến pháp.

    "Tôi và tổng thống Trump có những bất đồng sâu sắc. Nhưng tôi muốn nói rõ trong thâm tâm tôi đã tha thứ cho ông ấy về những gì xảy ra hôm đó. Là người theo đạo Cơ đốc, tôi cần làm như vậy. Tôi đã cầu nguyện cho ông ấy từ khía cạnh này", Pence nói.

    Cựu phó tổng thống Mỹ từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, song tuyên bố rút lui cuối tháng 10/2023 do không nhận được đủ ủng hộ. Truyền thông Mỹ ngày 12/3 xác định ông Trump giành đủ 1.215 phiếu cần thiết trong vòng sơ bộ để trở thành ứng viên đề cử của đảng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/mike-pence-neu-ly-do-khong-hau-thuan-trump-4723427.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ