Ukraine gọi Pháp là quốc gia 'lãnh đạo hiện nay ở châu Âu'

00:00' 21-03-2024
Ông Zelensky đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Pháp, gọi quốc gia này là lãnh đạo hiện nay ở châu Âu.


    "Tôi muốn bày tỏ sự ghi nhận với tất cả những người bạn trên thế giới đã giúp đỡ chúng tôi trong tuần qua, như cung cấp các gói viện trợ mới và thông qua các quyết định giúp tăng sức mạnh cho người Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17/3 nói trong bài phát biểu đăng tối hàng ngày trên mạng xã hội.

    Các quốc gia mà ông Zelensky gửi lời cảm ơn gồm Mỹ, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Canada, Pháp và những nước tham gia liên minh viện trợ đạn pháo cho Ukraine do Czech thành lập. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Pháp, gọi quốc gia này là "lãnh đạo hiện nay ở châu Âu".

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bức ảnh đăng ngày 23/2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bức ảnh đăng ngày 23/2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

    Ông Macron gần đây đưa ra nhiều tuyên bố nhằm bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ với Kiev, như đề cập khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine, dù điều này bị Mỹ và nhiều nước châu Âu phản đối.

    Ngoài gửi lời cảm ơn tới nhiều quốc gia, Tổng thống Ukraine cũng chỉ trích "một số nước đối tác" đã không cung cấp đủ vũ khí tầm xa cho Kiev, khiến năng lực của quân đội nước này bị hạn chế.

    "Việc quân đội chúng tôi có tầm hoạt động ngắn rõ ràng bắt nguồn từ sự thiển cận của một số đối tác", ông nhấn mạnh, song không đề cập tên quốc gia nào.

    Ukraine từng nhiều lần đề nghị Đức, nước hậu thuẫn Kiev mạnh mẽ nhất trong Liên minh châu Âu (EU), chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD 350 tầm bắn 500 km. Tuy nhiên, Đức tới nay chưa chấp thuận, do lo ngại Ukraine có thể sử dụng chúng để tập kích lãnh thổ Nga, khiến xung đột lan rộng ra khu vực.

    "Tên lửa Taurus đủ khả năng tấn công một số mục tiêu nhất định ở thủ đô Moskva của Nga nếu bị sử dụng sai mục đích", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói hôm 29/2, đề cập lý do từ chối chuyển giao mẫu tên lửa này cho Ukraine.

    Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 10/3 xác nhận nước này đang thảo luận với Anh về khả năng tiến hành thỏa thuận hoán đổi vũ khí, trong đó Berlin sẽ chuyển giao cho London tên lửa Taurus, đổi lại Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow.

    Tiêm kích Tornado GR4 Anh mang tên lửa Storm Shadow dưới thân tháng 8/2013. Ảnh: BQP Anh

    Tiêm kích Tornado GR4 Anh mang tên lửa Storm Shadow dưới thân tháng 8/2013. Ảnh: BQP Anh

    Tên lửa của Anh và Đức có tầm bắn tương đương nhau, song đầu đạn của Taurus có khả năng xuyên phá các mục tiêu kiên cố như cầu Crimea hiệu quả hơn.

    Thủ tướng Đức hôm 16/3 cùng người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố thành lập liên minh cung cấp rocket tầm xa cho Ukraine, trong nỗ lực nhằm tăng cường viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo không đề cập cụ thể sẽ cung cấp cho Ukraine loại rocket nào.

    Anh cũng chưa công bố kế hoạch viện trợ thêm tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, sau khi đã chuyển giao số lượng không tiết lộ vào năm ngoái. Mỹ hôm 13/3 thông báo gói viện trợ khẩn cấp trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, được cho là bao gồm Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS).

    Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là phiên bản tầm bắn 165 km, thay vì biến thể hiện đại có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách xa gấp đôi như Ukraine mong muốn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-zelensky-mot-so-nuoc-thien-can-khi-khong-chuyen-dan-tam-xa-cho-ukraine-4723594.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ