Văn phòng công tố trung ương Seoul cho biết binh nhì trên bị cáo buộc hãm hiếp cô gái 18 tuổi vào tháng 9 vừa qua, sau khi đột nhập vào phòng của cô ở Seoul.
Binh sỹ đã đưa cô gái trên về nhà sau khi họ cùng uống với nhau vào tối đó cùng 2 người khác. Nhưng sau đó, binh sỹ này đã trở lại phòng cô gái và hãm hiếp cô.

Ảnh minh họa
Binh sỹ Mỹ phủ nhận cáo buộc, nhưng đã bị bắt giữ sau khi các công tố tìm thấy bằng chứng về DNA.
Hôm 1/11, một tòa án ở Nam Hàn đã kết án một binh sỹ Mỹ khác 10 năm tù vì đã hãm hiếp một cô gái 18 tuổi nhiều lần tại thành phố Dongducheon, nơi đồn trú của đơn vị Bộ binh Số 2 của Mỹ.
Trong chuyến thăm Seoul hồi tháng 10, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell đã lên tiếng xin lỗi người dân Nam Hàn vì “vụ hãm hiếp đau lòng và không thể tha thứ này”.
Quân đội Mỹ cũng xin lỗi và áp đặt lệnh giới nghiêm vào tối muộn trong suốt một tháng đối với các binh sỹ của mình tại Nam Hàn.
Tội lỗi do 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Nam Hàn gây ra là vấn đề nhạy cảm, mặc dù nhiều người Nam Hàn cho rằng sự hiện diện của họ là cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công của Bắc Hàn.
Năm 2002, biểu tình chống Mỹ đã rầm rộ nổ ra sau khi một chiếc xe bọc thép của Mỹ giết chết 2 nữ sinh Nam Hàn trong một vụ tai nạn giao thông.
Trần Đạt (Theo AFP)

