Hôm 6/3,Tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) các nhà lãnh đạo châu Âu quyết định ngừng những cuộc đàm phán về thương mại và thị thực với Nga để phản đối việc Moscow kiểm soát Crimea.

Các nhà lãnh đạo châu Âu thỏa luận những biện pháp trừng phạt Nga tại thành phố Brussels, Bỉ hôm 6/3. Ảnh: AP
Trước khi cuộc họptrên diễn ra tình hình hiện tại đã tạo ra sức ép đè nặng lên vai Liên minh châu Âu. Brussels không thể không phản ứng mạnh mẽ để gây sức ép với Moscow nhưng cũng không thể đi quá xa trong các trừng phạt đó để rồi gây hại cho chính các nền kinh tế đang què quặt vì khủng hoảng của mình.
Cụ thể căn cứ vào quyết định này,một thỏa thuận về việc công dân Nga có thể đi lại tự do trong 28 nước EU mà không cần thị thực sẽ được ngừng lại.
Theo đó các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý hoãn những cuộc thương lượng về một hiệp định thương mại với Moscow.
Ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, tuyên bố nếu Nga không "ngừng gây hấn" với Ukraina một cách nhanh chóng, những biện pháp trừng phạt tiếp theo có thể bao gồm: hạn chế đi lại đối với người Nga, phong tỏa tài sản, hủy một hội nghị thượng đỉnh Nga - EU.
"Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ về vấn đề này. Châu Âu không thể hợp tác với Nga bình thường như trước đây", Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu.

Herman Van Rompuy
Giới quan sát nhận định những biện pháp trừng phạt Nga của EU có vẻ "nhẹ" so với những biện pháp mà Mỹ áp dụng. Tổng thống Ba Lan thừa nhận rằng chính phủ một số nước trong EU không muốn trừng phạt Nga do sự gần gũi về địa lý, tình trạng phụ thuộc về khí đốt và quan hệ thương mại với Moscow.
Trong lúc các nhà lãnh đạo 28 nước EU họp, 6 phản lực cơ F-15 của Mỹ đã bay tới Lithuania để tăng cường tuần tra trên bầu trời vùng Baltics và một chiến hạm tới Biển Đen để tham gia một cuộc tập trận.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
